11:06 20/11/2020

Hungary nhận mẫu vaccine Sputnik V ngừa COVID-19 đầu tiên của Nga

Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto ngày 19/11 cho biết nước này đã nhận được các mẫu vaccine Sputnik V ngừa COVID-19 đầu tiên của Nga.

Chú thích ảnh
Vaccine Sputnik-V ngừa COVID-19 được giới thiệu tại Moskva, Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong bài đăng trên tài khoản Facebook cá nhân, bên cạnh dòng thông tin trên, Ngoại trưởng Szijjarto còn đăng ảnh về một chiếc máy bay của hãng hàng không Aeroflot mang cờ Nga và các hộp có dán nhãn “Gam-COVID-Vac” (nhãn hiệu của vaccine Sputnik V).

Trước đó một tuần, Bộ Công thương Nga tiết lộ Hungary có thể là quốc gia đầu tiên trong Liên minh châu Âu (EU) khởi động sản xuất Sputnik V, vaccine ngừa COVID-19 đã được Nga đăng ký lưu hành. Đây là vaccine do Viện nghiên cứu Gamaleya phát triển và có tỷ lệ hiệu quả trong thử nghiệm lâm sàng lên tới 90%. Hiện vaccine trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng ở Nga, Belarus, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Ấn Độ, Brazi và đã được hàng chục nước đặt mua với số lượng lớn.

Duy Trinh (TTXVN)