09:08 27/09/2025

Hungary lên tiếng về cáo buộc UAV nước này xâm phạm không phận Ukraine

Hungary đã chính thức lên tiếng về cáo buộc của Tổng thống Volodymyr Zelensky rằng thiết bị bay không người lái (UAV) của nước này xâm phạm không phận Ukraine.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto phát biểu trong một cuộc họp báo tại Budapest. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Hãng thông tấn Reuters (Anh) dẫn lời Tổng thống Zelensky ngày 26/9 đánh giá thiết bị bay không người lái trinh sát xâm phậm không phận Ukraine có thể đã bay từ Hungary để nghiên cứu tiềm năng công nghiệp của các khu vực biên giới phía Tây.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine đã đăng tải trực tuyến những hình ảnh mà họ gọi là các vụ vi phạm biên giới Ukraine bằng vật thể giống thiết bị bay không người lái. Cơ quan này cho biết lực lượng Ukraine đã tuần tra không phận trong khu vực bằng thiết bị bay không người lái của riêng họ.

Sau cuộc họp với các quan chức quân sự cấp cao của Ukraine, ông Zelensky đăng trên ứng dụng nhắn tin Telegram: "Tôi đã chỉ thị xác minh tất cả thông tin và báo cáo khẩn cấp về sự cố được ghi nhận”.

Sau đó, trong bài phát biểu qua video tối 26/9, Tổng thống Zelensky đề cập đến "những sự cố rất kỳ lạ" ở biên giới Hungary. Ông cho biết đã đề nghị kiểm tra kỹ lưỡng và nếu những thiết bị bay không người lái như vậy xuất hiện trở lại, lực lượng Ukraine cần “phản ứng thích hợp để bảo vệ đất nước".

Trước cáo buộc này, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto đã đăng lên mạng xã hội X phản bác: “Tổng thống Zelensky đang mất trí vì nỗi ám ảnh bài Hungary. Giờ đây, ông ấy bắt đầu nhìn thấy những điều không có thật”.

Hungary là thành viên của Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Trong một diễn biến liên quan, đại diện Hungary đã có mặt trong cuộc họp cấp cao do EU tổ chức ngày 26/9, nhằm thảo luận việc xây dựng “bức tường máy bay không người lái” tại biên giới phía Đông của khối. Sáng kiến này hướng đến mục tiêu lập một mạng lưới cảnh báo sớm dùng công nghệ cao để tăng cường khả năng giám sát, răn đe và phòng thủ.

Tại cuộc họp, các nước thành viên thống nhất chuyển từ giai đoạn thảo luận sang hành động cụ thể, khởi động thiết kế ngay lập tức. Hệ thống phòng thủ này dự kiến sẽ bao gồm radar, cảm biến âm thanh và mạng lưới phát hiện UAV bay thấp, loại máy bay thường khó bị hệ thống phòng không truyền thống phát hiện và đánh chặn.

Nguồn kinh phí cho dự án dự kiến sẽ đến từ các chương trình quốc phòng hiện có của EU, bao gồm khoản vay 150 tỷ euro và Chương trình Công nghiệp Quốc phòng châu Âu. Quá trình thiết kế có thể hoàn tất trong vòng một năm, và các quốc gia sẽ cử đại diện để xây dựng lộ trình triển khai chi tiết.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc