03:18 30/03/2015

Hưng Yên: Trùm giang hồ Tú 'khỉ' lãnh án 30 năm tù

Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên đã kết thúc phiên xét xử sơ thẩm Phạm Khắc Tú (biệt danh Tú khỉ) cùng 17 đồng phạm trong nhóm xã hội đen khét tiếng.

Ngày 30/3, Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên đã kết thúc phiên xét xử sơ thẩm Phạm Khắc Tú (biệt danh Tú khỉ, sinh năm 1975 trú tại huyện Khoái Châu) cùng 17 đồng phạm. Đây là nhóm tội phạm hoạt động kiểu "xã hội đen" có tiếng ở Hưng Yên bị truy tố về 6 tội danh; riêng Phạm Khắc Tú bị truy tố 5 tội gồm: cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản, mua và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, đánh bạc, tổ chức đánh bạc.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, từ năm 2012, Công ty Sông Hồng được tỉnh Hưng Yên cấp phép thăm dò mỏ cát phù sa ven sông Hồng tại khu vực xã Đại Tập, huyện Khoái Châu.

Tú đã đến công ty này yêu cầu được góp cổ phần vào mỏ khai thác cát nhưng không được chấp nhận. Tú đã tập hợp nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự và một số thành phần đang có lệnh truy nã ở Quảng Ninh gây áp lực cản trở hoạt động kinh doanh của Công ty Sông Hồng bằng nhiều thủ đoạn như đe dọa, ngăn cản, đánh chông lốp xe ô tô, ném chất bẩn vào người, vào nhà các lái xe của công ty.

Bị cáo Phạm Khắc Tú (trái) tại tòa cấp sơ thẩm. Ảnh: VOV


Hành vi của Tú và đồng bọn đã làm cho hoạt động kinh doanh của Công ty Sông Hồng bị tê liệt, gây tổn thất về kinh tế. Khi thương lượng đòi nhượng lại 50% mỏ cát không được chấp nhận, Tú đã yêu cầu công ty phải đưa 500 triệu đồng để "đổi" lấy sự yên ổn và đòi Công ty giao trước 200 triệu đồng. Trước những hành vi này, Công ty Sông Hồng đã ghi âm các cuộc làm việc với Tú Khỉ và làm đơn tố cáo đến Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an.

Ngày 27/3/2013, trong khi Tú đang có hành vi cưỡng đoạt số tiền 200 triệu đồng của Công ty Sông Hồng thì bị cơ quan công an bắt quả tang. Tại cơ quan điều tra, Tú vẫn phủ nhận việc cưỡng đoạt tài sản, cho rằng 200 triệu đồng là tiền chuyển nhượng lại bến đò Ninh Tập song không xuất trình được hợp đồng. Tú khai nhận, năm 2005 hắn cùng anh trai bỏ ra 200 triệu đồng làm đoạn đường 500m xuống bến đò Ninh Tập. Thấy xe của doanh nghiệp đi qua, hắn chặn lại đồng thời thuê thợ sắt làm 12 chiếc chông sắt và gọi một số lái xe đến đe doạ nhằm mục đích ngăn cản, không cho hoạt động trên đoạn đường đã làm. Song trên thực tế, xe của Công ty Sông Hồng không hề đi qua bến đò Ninh Tập như Tú đã khai.

Khám xét nơi ở của Tú, Công an đã thu giữ 17 dao, kiếm các loại, 14 viên đạn K59, súng K59, 11 chông tự chế; 1 xe ô tô Camry cùng một số giấy tờ liên quan đến hoạt động cho vay lãi và lô đề, cờ bạc... Lực lượng cảnh sát còn phát hiện trong nhà Tú có 3 đối tượng đang bị truy nã gồm: Bùi Đức Hiệp, Vũ Sơn Tùng và Đỗ Bá Tuấn đã từng gây ra tội cố ý gây thương tích tại Quảng Ninh. Tháng 3/2013, vào dịp lễ hội ở xã Tứ Dân (Khoái Châu), Tú Khỉ đã cho đàn em đến lễ hội để đánh nhau, tại đây 5 đối tượng trong nhóm của Tú Khỉ đã dùng dao, gậy và tuýp sắt đánh 2 người gây thương tích nặng, 1 người bị chém thương tích 44,5%.

Căn cứ lời khai và các vật chứng thu được như: nội dung tin nhắn, sổ ghi lô đề cùng các tài liệu điều tra khác, cơ quan công an có đủ căn cứ kết luận Phạm Khắc Tú và các bị can đã phạm tội "tổ chức đánh bạc và đánh bạc"; riêng Tú phạm tội "đánh bạc" bằng hình thức lô, đề với số tiền hơn 10 tỷ đồng và tội "tổ chức đánh bạc" bằng hình thức cá độ bóng đá với số tiền hơn 400 triệu đồng. Cùng phạm tội với Tú còn có 8 đối tượng khác cũng bị cáo buộc tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng các hình thức lô, đề, cá độ bóng đá với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng.

Với các tội danh trên, Hội đồng xét xử tuyên phạt Phạm Khắc Tú 30 năm tù giam, số tiền hơn 137 triệu đồng do thu lợi bất chính phải nộp vào ngân sách Nhà nước. 17 đồng phạm của Tú chịu mức án từ hơn 8 tháng đến 22 năm tù giam.


P.V