Tỉnh Hưng Yên đang có tốc độ phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp rất mạnh so với các tỉnh thành lân cận.
Nhiều khu, cụm đô thị đã đi vào hoạt động, sản xuất, tạo ra lượng hàng hóa rất lớn ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Cùng với đó, tỉnh đang đẩy mạnh xây dựng nhiều khu đô thị, hạ tầng giao thông, tuyến đường kết nối, khiến cho diện tích đất nông nghiệp, cây xanh, ao hồ bị thu hẹp.
Quang cảnh buổi làm việc.
Với các hoạt động trên, cũng khiến cho tỉnh phải đối mặt với nguy cơ ô nhiễm môi trường, đặc biệt là các xã phía Bắc của tỉnh. Có thể thấy, tại nhiều đô thị, nước thải vẫn được thu gom chung với nước mưa. Công nghệ xử lý, thu gom xử lý nước thải ứng dụng công nghệ phù hợp, chưa tiết kiệm năng lượng...
Để góp phần giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường, tỉnh Hưng Yên đã triển khai nhiều giải pháp trước trước mắt như: kiên quyết từ chối tiếp nhận các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, công nghệ lạc hậu. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công nhà máy đốt rác phát điện; tổ chức phân loại rác tại nguồn...; trong đó, đáng chú ý, tỉnh Hưng Yên đang tích cực tận dụng kinh nghiệm quốc tế trong việc xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn.
Tại buổi làm việc giữa Lãnh đạo UBND tỉnh Hưng Yên với Đoàn công tác Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam vào chiều 11/8, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cho rằng, để xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường, cần có sự vào cuộc đồng bộ của nhiều cấp, nhiều ngành với nguồn lực đủ mạnh và kinh nghiệm quản trị thông minh sẽ tạo ra kết quả khả quan trong lĩnh vực này. Do vậy, với kinh nghiệm của mình, tỉnh Hưng Yên đề nghị phía JICA chia sẻ giải pháp, hỗ trợ nghiên cứu quy hoạch, đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước thải, lựa chọn công nghệ phù hợp, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường và nâng cao năng lực quản lý, vận hành. Đặc biệt, tỉnh mong muốn JICA nghiên cứu giải pháp xử lý nước thải gắn với hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải, nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường, chất lượng nguồn nước và phát triển đô thị bền vững cho địa phương. Cùng với đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cũng bày tỏ thời gian tới, JICA và các cơ quan, tổ chức của Nhật Bản tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Hưng Yên trong nghiên cứu, đầu tư xây dựng hạ tầng môi trường đô thị, giao thông, đường sắt, cảng biển…
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
Trước những đề xuất trên, đại diện JICA bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với tỉnh Hưng Yên trong các lĩnh vực phù hợp với định hướng hỗ trợ của JICA, nhất là phát triển hạ tầng giao thông, cảng biển, logistics, môi trường đô thị và các lĩnh vực có tiềm năng hợp tác giữa hai bên.
Phía JICA tại Việt Nam cũng cho biết thêm, trong thời gian qua, cơ quan này, chú trọng chuyển giao công nghệ từ doanh nghiệp Nhật Bản cho doanh nghiệp Việt Nam. Các lĩnh vực được chuyển giao nhiều là: khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tăng trưởng doanh nghiệp trong nước và hội nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu; môi trường đầu tư; cơ sở hạ tầng chiến lược. Trong đó, trụ cột là cơ sở hạ tầng chiến lược tập trung vào phát triển đường sắt đô thị, cảng, đường bộ, cầu, hệ thống thoát nước, môi trường.