Sau khi tổ chức làm trước lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ chưa có thông tin tại Nghĩa trang Hưng Nhân (xã Long Hưng, tỉnh Hưng Yên), rút kinh nghiệm, từ tháng 6/2026, tỉnh Hưng Yên tổ chức đồng loạt lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên địa bàn toàn tỉnh. Tỉnh Hưng Yên quyết tâm thực hiện “Chương trình 500 ngày đêm” chỉ trong 250 ngày.
Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền làm việc với Ban Chỉ đạo 515 tỉnh về việc thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm". Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN
Từ ngày 19/5/2026, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hưng Yên phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và xã Long Hưng tổ chức Lễ cầu siêu theo phong tục, tập quán của địa phương và các nghi thức tâm linh trước, trong, sau quá trình khai quật, hoàn lại hài cốt liệt sĩ, xây dựng lại vỏ mộ.
Trong ba ngày tiếp theo 20 - 22/5/2026, tại Nghĩa trang liệt sĩ Hưng Nhân (xã Long Hưng), Ban Chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Hưng Yên tiến hành khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ theo đúng quy trình tập huấn kỹ thuật của Bộ Quốc phòng. Mặc dù trong quá trình lấy mẫu, do kết cấu mộ liệt sĩ quá phức tạp, hài cốt liệt sĩ nằm rất sâu (hơn 2m), qua hai lớp vỏ mộ, khoảng cách giữa các mộ hẹp nên rất khó khăn trong việc thi công khai quật, dẫn đến thời gian khai quật kéo dài (2 tổ làm việc trong 3 ngày mới hoàn thành được 6 mộ). Nhiều nội dung trong quy trình lấy mẫu theo tập huấn thống nhất của Bộ Quốc phòng còn chưa sát với tình hình thực tế, chưa thực sự khoa học. Thiết bị bảo đảm chụp ảnh phục vụ đăng nhập thông tin và lấy mã định danh chưa đúng chủng loại… Kết quả, Ban chỉ đạo 515 tỉnh đã lấy đủ 6/6 mẫu hài cốt liệt sĩ, lưu trữ tạm thời tại Phòng lưu mẫu Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên và đã bàn giao về Viện pháp y Quân đội.
Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền kiểm tra việc thực hiện lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại Nghĩa trang liệt sĩ Hưng Nhân (xã Long Hưng, tỉnh Hưng Yên). Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN
Sau khi hoàn thành việc lấy mẫu, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã phối hợp với các lực lượng của xã Long Hưng xây dựng hoàn trả lại các vỏ mộ bảo đảm đúng với thiết kế của nghĩa trang. Đại tá Hoàng Văn Thanh, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hưng Yên cho biết, đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, sự tri ân của Đảng, Nhà nước và các tầng lớp nhân dân đối với các anh hùng liệt sĩ. Việc triển khai thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm” nói chung và nhiệm vụ làm trước lấy mẫu, bàn giao hài cốt liệt sĩ đối với 6 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ Hưng Nhân đã được Ban Chỉ đạo các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt được kết quả cao, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra.
Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND xã Long Hưng Phạm Văn Bình cho biết, qua làm điểm, người dân nơi đây rất phấn khởi, đánh giá cao, ủng hộ “Chương trình 500 ngày đêm”. Với tất cả trên 100 mộ liệt sĩ ở ba nghĩa trang cần lấy mẫu, trong đó Nghĩa trang liệt sĩ Liên Hiệp đã cải tạo lần thứ ba, có những ngôi mộ sâu từ 3m trở lên nên sẽ gặp nhiều khó khăn khi tiến hành khai quật, hơn nữa tiến độ chiến dịch rút gọn, Bí thư Đảng ủy xã Long Hưng đề xuất việc lấy mẫu tại chỗ sẽ thuận hơn và đề nghị Ban chỉ đạo 515 tỉnh xem xét chỉ đạo các ban, ngành chức năng của tỉnh phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với các xã trong quá trình triển khai đồng loạt.
Là xã triển khai việc lấy mẫu ngay trong tuần 1 và tuần 2 của tháng 6 này với trên 70 mộ liệt sĩ cần lấy mẫu, xã Việt Yên (tỉnh Hưng Yên) có hai nghĩa trang đang cải tạo, có những mộ sâu tới 4m. Đại diện lãnh đạo UBND xã Việt Yên khẳng định quyết tâm thực hiện chương trình đảm bảo bảo đúng tiến độ và ý nghĩa chương trình. Đồng thời đề nghị Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 515 tỉnh xem xét, báo cáo tỉnh để có sự hỗ trợ kinh phí đối với những phát sinh và hỗ trợ lực lượng kỹ thuật giúp địa phương thực hiện các quy trình để lấy mẫu đối với các xã có từ trên 50 mộ liệt sĩ cần lấy mẫu.
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hưng Yên Phạm Văn Nghiêm, qua rà soát, trên địa bàn tỉnh hiện nay có 4.512 mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính ở 156 nghĩa trang liệt sĩ, tại 78 xã, cần lấy mẫu sinh phẩm để giám định AND. Các liệt sĩ này chủ yếu hy sinh từ thời kỳ chống Pháp. Các nghĩa trang liệt sĩ này cũng đều đã tôn tạo nhiều lần... Song hoạt động tiếp tục thực hiện nhiệm vụ khai quật, tìm hài cốt chưa có thông tin, danh tính, để xác định ADN, trên cơ sở đó đưa vào quản lý, lưu trữ, trả lại tên đầy đủ cho các liệt sĩ là việc làm hết sức ý nghĩa, nhân văn và tri ân đối với các thế hệ trước vì nền độc lập, tự do của dân tộc. Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ tổ chức "Chiến dịch 500 ngày đêm", Tỉnh ủy Hưng Yên đã ban hành chỉ thị số 14 về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chiến dịch. UBND tỉnh đã tham mưu với Đảng ủy UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức triển khai làm điểm, làm trước để rút kinh nghiệm. Qua đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo quyết tâm thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm" trong 250 ngày, phấn đấu đến 31/1/2027, trước Tết Nguyên đán năm 2026 hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin.
Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền cùng đoàn công tác Ban Chỉ đạo 515 tỉnh dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Hưng Nhân (xã Long Hưng, tỉnh Hưng Yên). Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN
Để hoàn thành nhiệm vụ này, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hưng Yên chỉ đạo quán triệt đến các tổ chức, cá nhân về việc triển khai chiến dịch này rút gọn từ 500 ngày xuống còn 250 ngày. Việc làm có ý nghĩa tâm linh này cần thực hiện xong trước Tết Nguyên đán, không thực hiện thời điểm đầu Xuân năm mới. Và việc làm này đòi hỏi sự vào cuộc của các cấp chính quyền, của cả hệ thống chính trị và của mỗi người dân.
Đối với vấn đề tổ chức lấy mẫu, bảo quản, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, đơn vị thường trực là Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, nhất là cơ quan y tế, chính quyền địa phương phải tổ chức triển khai đồng bộ, kịp thời. Ban Chỉ đạo 515 tỉnh giao nhiệm vụ, gắn trách nhiệm từng thành viên với từng địa bàn để triển khai. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Nội vụ thành lập các tổ, đội chuyên trách tiến hành lấy mẫu, số hóa, vận chuyển và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ đúng quy trình. Trên cơ sở tiến trình thời gian tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh xây dựng kế hoạch lấy mẫu hài cốt liệt sĩ theo từng nghĩa trang liệt sĩ, từng xã, phường để hiệp đồng chặt chẽ, cụ thể. Sở Y tế có nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tăng cường cán bộ chuyên môn, nhất là giao nhiệm vụ cho các bệnh viện khu vực để khi tổ chức lấy mẫu, sẵn sàng nơi lưu mẫu tạm thời. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và UBND các xã, phường rà soát, đánh giá thực trạng nghĩa trang liệt sĩ, các công trình ghi công liệt sĩ để xây dựng phương án nâng cấp, cải tạo, tu sửa gắn với thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm. Công an tỉnh được giao phối hợp với Ban Chỉ đạo 515 các xã chỉ đạo, đảm bảo an ninh trật tự an toàn các khu vực lấy mẫu. Trên cơ sở kế hoạch chung của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, các xã, phường căn cứ điều kiện thực tiễn xây dựng chi tiết, cụ thể nội dung, thời gian thực hiện chiến dịch để phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng tỉnh...
Xác định tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là trách nhiệm chính trị thiêng liêng, nghĩa tình sâu nặng đối với các anh hùng liệt sỹ và thân nhân liệt sĩ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 515 tỉnh Hưng Yên quán triệt các đồng chí trong Ban chỉ đạo 515 tỉnh, các sở, ban, ngành, các xã, phường phải nắm chắc nhiệm vụ, chủ động tham mưu, hướng dẫn thực hiện và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm chính trị cao nhất, hành động quyết liệt để đạt hiệu quả tốt nhất, hoàn thành mục tiêu chiến dịch đề ra, góp phần thiết thực kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027).