10:11 21/10/2025

Hưng Yên: Chuyển mình từ 'Dân vận khéo 1+10'

Bác Hồ đã chỉ rõ sức mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp cách mạng. Tinh thần đó một lần nữa được cụ thể hóa qua mô hình “Dân vận khéo 1+10” do tỉnh Hưng Yên tiên phong triển khai so với toàn quốc.

Mô hình "Dân vận khéo 1+10" không phải là khẩu hiệu, mà đã trở thành một phương thức tổ chức thực tiễn sáng tạo, giúp Đảng không chỉ gần dân hơn, mà còn xây dựng niềm tin vững bền từ lòng dân, đúng với tinh thần “dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”.

Tại nhiều địa phương trong tỉnh Hưng Yên, mô hình đã giúp các chi bộ Đảng hoạt động thiết thực, gần dân, sát dân và vì dân hơn. Các đảng viên, thay vì họp hành hành chính, đã chủ động đến từng hộ, lắng nghe, hướng dẫn, hỗ trợ và giải quyết vấn đề. Mỗi đảng viên là một “mắt xích” trong guồng quay phát triển địa phương.

Những mô hình "Dân vận khéo 1+10" không chỉ góp phần giải quyết công việc cụ thể, mà còn lan tỏa niềm tin của dân vào Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội của tỉnh.

Chú thích ảnh
Ông Vũ Lê Thuận, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Tống Trân, tỉnh Hưng Yên (áo đen) tuyên truyền, vận động nhân dân trong xã thực hiện giữ vệ sinh môi trường thôn, xóm.

Lan tỏa mạnh mẽ Mô hình "Dân vận khéo"

Mô hình “Dân vận khéo” của tỉnh Hưng Yên được triển khai từ năm 2024, được cho là khá đặc sắc và hiệu quả khi mà 1 đảng viên được giao phụ trách 10 hộ gia đình để tuyên truyền vận động người dân chấp hành đường lối chủ trương chính sách của Đảng. Việc triển khai thực hiện mô hình “Dân vận khéo 1+10” ở Hưng Yên đã từng bước củng cổ tổ chức Đảng từ cơ sở; đồng thời là một phong trào thiết thực, hiệu quả, hợp lòng dân, được cấp ủy đảng, chính quyền cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình hưởng ứng, tham gia. 

Xác định phong trào “Dân vận khéo” là nhiệm vụ trọng tâm, nhiều năm qua, Hội Cựu chiến binh xã Quang Lịch luôn phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu. Ngay từ năm 2016, Hội đã phát động mỗi chi hội đăng ký xây dựng một mô hình dân vận khéo. Kết quả, nhiều mô hình thiết thực ra đời, trong đó tiêu biểu là tuyến đường cựu chiến binh tự quản dài 4,5km được trồng trên 900 cây keo. Vào ngày 23 hằng tháng, hội viên tập trung chăm sóc, cắt tỉa, vệ sinh môi trường, góp phần tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp cho địa phương. Ngoài ra, Hội còn lan tỏa phong trào dân vận khéo trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn giao thông, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Hàng chục hội viên đã mạnh dạn đầu tư máy gặt, máy làm đất, phương tiện vận tải, thuê mượn ruộng để trồng lúa, khoai tây, rau màu đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Phong trào “Dân vận khéo” ở Quang Lịch còn được phát huy mạnh mẽ trong các cấp hội liên hiệp phụ nữ. Hội đã triển khai nhiều mô hình dân vận khéo gắn với lợi ích thiết thực của hội viên. Điển hình là mô hình “biến rác thải thành tiền” thực hiện ở 17 chi hội từ năm 2022. Ban đầu, việc thực hiện gặp nhiều khó khăn do hội viên chưa quen, cán bộ hội phải trực tiếp đi tuyên truyền, vận động, thậm chí tự thu gom phế thải để bán. Kết quả đến nay, mô hình đã thu hút 820 hội viên tham gia với số tiền thu về trên 100 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, các chi hội đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như trao 58 suất quà theo mô hình “cặp lá yêu thương”, 116 suất quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, nhận đỡ đầu 10 trẻ em... Bên cạnh đó, hơn 3 năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã còn duy trì mô hình “nồi cháo nghĩa tình”, mỗi nồi trị giá trên 2 triệu đồng được trao cho hàng trăm bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

"Từ khi triển khai, mô hình đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Mỗi đảng viên là một “cầu nối” giữa Đảng với nhân dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để phản ánh kịp thời với cấp ủy. Các chi bộ cơ sở đã phát huy vai trò nòng cốt trong vận động nhân dân thực hiện nhiều phong trào: bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nếp sống văn minh, chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao và khu dân cư kiểu mẫu", đó là chia sẻ của bà Lê Phương Loan, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Như Quỳnh về hiệu quả của mô hình "Dân vận khéo 1+10"

Chú thích ảnh
Bà lê Thị Thu, thôn Thị Giang xã Tống Trân (Hưng Yên) tham gia quét dọn làm vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Đến những cách làm sáng tạo 

Để tìm hiểu thực tế hiệu quả của mô hình "Dân vận khéo 1+10", chúng tôi đã có mặt tại thôn Hành Lạc - nơi phải thực hiện giải phóng mặt bằng để mở đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Theo đó, thôn phải di chuyển 536 ngôi mộ. Mới đầu công tác vận động, tuyên truyền gặp rất nhiều khó khăn. Song thôn đã nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên đồng thời phân công mỗi đảng viên phụ trách 10 hộ gia đình, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các hộ để kiến nghị lên cấp trên. Nhờ đó, đã tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, bàn giao mặt bằng theo đúng kế hoạch đề ra.

Cách làm của Như Quỳnh, là các chi bộ cơ sở thường xuyên rà soát, đánh giá hiệu quả công tác dân vận theo từng quý; đồng thời biểu dương, khen thưởng kịp thời những đảng viên có cách làm hay, sáng tạo. Công tác dân vận phải gắn chặt với đời sống, nhu cầu của Nhân dân. Mỗi chi bộ, mỗi đảng viên cần đổi mới tư duy, ứng dụng công nghệ, nâng cao kỹ năng truyền thông. Cùng với đó, tăng cường đối thoại, tạo môi trường dân chủ và đồng thuận trong nhân dân. Chỉ khi công tác dân vận thực sự “đi trước, mở đường”, chúng ta mới biến “Ý Đảng thành lòng dân”, thúc đẩy phong trào lan tỏa sâu rộng.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên đánh giá, việc triển khai thực hiện mô hình “Dân vận khéo 1+10” giúp chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhận thức, trách nhiệm của các đồng chí đảng viên và nhân dân được nâng lên rõ rệt, nề nếp hơn. Đảng viên làm tốt các nội dung đề ra, thể hiện vai trò là cầu nối giữa cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân tạo nên mối quan hệ gắn bó gần gũi nhân dân hơn, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thuận lợi trong việc tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương một cách nhanh chóng và hiệu quả góp phần phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Cùng với đó, mô hình còn là một kênh thông tin, kịp thời phát hiện, nắm tâm tư, nguyện vọng của các tầng lóp nhân dân; các vụ việc mâu thuẫn phát sinh trong Nhân dân được giải quyết kịp thời; các ý kiến, kiến nghị của nhân dân được giải quyết ngay tại cơ sở; kịp thời phát hiện những sai phạm của các hộ gia đình để có biện phát ngăn chặn kịp thời, an ninh trật tự trong các khu dân cư được giữ vững, không có trộm cắp, tệ nạn xã hội; không có đơn thư, khiếu kiện vượt cấp, hạn chế, không để xảy ra điểm nóng; tình hình tín ngưỡng, tôn giáo ổn định.

Cũng theo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên, mô hình “Dân vận khéo 1+10” không chỉ giúp thay đổi nhận thức quan điểm của đảng viên, người mà còn tác động trực tiếp tới việc phát triển kinh tế xã hội tại mỗi khu dân cư.

Mạnh Khánh