11:23 13/11/2019

Hưng Yên cần chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho Đại hội Đảng bộ các cấp

"Hưng Yên cần tiếp tục phát huy lợi thế vùng kinh tế trọng điểm bắc Bộ, giữ vững an ninh trật tự, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng".

 Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng đã nhấn mạnh như vậy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên chiều 13/11. 

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng làm việc tại Tỉnh uỷ Hưng Yên. Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao những kết quả Hưng Yên đã đạt được trên các mặt kinh tế xã hội, xây dựng Đảng thời gian qua. Trong bước đi tiếp theo, tỉnh tiếp tục phát huy những lợi thế của địa phương tiếp giáp thủ đô Hà Nội và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, xây dựng phát triển kinh tế công nghiệp, kinh tế dịch vụ thương mại, kinh tế nông nghiệp có trọng điểm, theo hướng hàng hóa; khơi gợi sức dân trong khai thác các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; quan tâm phát triển du lịch gắn với phát triển thương mại, dịch vụ theo hướng bền vững.

Về công tác xây dựng Đảng, Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng đề nghị tỉnh Hưng Yên tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương; đồng thời chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho Đại hội Đảng bộ các cấp trên địa bàn tỉnh, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục giữ vững an ninh trật tự tại địa phương. xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đi vào cuộc sống. Mặt khác, tỉnh cần chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng, nâng cao lý luận chính trị cho cán bộ; tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Đỗ Tiến Sỹ trân trọng cảm ơn, tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, đóng góp của đồng chí Bí thư Trung ương Đảng và đoàn công tác; đồng thời đề xuất với Trung ương nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch đất lúa theo đặc điểm cụ thể của từng địa phương; sớm có quy định tiêu chí về cán bộ trẻ; thực hiện việc sáp nhập, tinh giảm đi đôi với hiệu lực, hiệu quả; coi trọng xây dựng và phát huy vai trò giai cấp công nhân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Giai đoạn 2016 -  2020 tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của Hưng Yên ước đạt trên 9%. Tổng thu ngân sách năm 2019 ước đạt trên hơn 14.400 tỷ đồng. Trên địa bàn hiện có 5 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động với tỷ lệ lấp đầy đạt khoảng 80%.

Đến nay, tỉnh đã có gần 1500 dự án đầu tư với số vốn đăng ký trên 130 nghìn tỷ đồng. Toàn tỉnh có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, 4/10 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân,  giáo dục đào tạo được quan tâm thực hiện tốt.

Cùng  với phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị từ tỉnh đến cơ sở; đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng quy định cụ thể về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chỉnh trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng được tăng cường, an ninh quốc phòng được giữ vững.

Mai Ngoan (TTXVN)