10:20 03/10/2015

Hung thủ cướp taxi ngã gãy cổ chết khi bị truy đuổi

Hung thủ gây ra hai vụ cướp taxi liên tiếp dùng dao chém bị thương thiếu tá công an rồi bỏ chạy nhưng bị ngã gãy cổ, chấn thương sọ não.


Ngày 3/10, Công an huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định cho biết, đã bắt được đối tượng gây ra các vụ cướp taxi xảy ra trên địa bàn tỉnh vừa qua.

Thiếu tá Nguyễn Văn Trung, Đội phó Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Nam Trực cho biết: Lúc 21 giờ đêm 24/9 đơn vị nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc anh Trần Đắc Phi (sinh năm 1992 ở phường Ngô Quyền, thành phố Nam Định) lái xe của hãng taxi Mai Linh bị một đôi nam nữ thuê xe đi từ thành phố Nam Định về huyện Nam Trực. Khi đến địa phận thôn Ngưu Trì, xã Nam Cường (Nam Trực), các đối tượng đã dùng dao khống chế cướp 1 điện thoại iPhone 5 và hơn 500.000 đồng, sau đó trói anh Phi lại, nhét giẻ vào miệng và nhốt vào cốp xe.

Tang vật và tài sản của vụ cướp bị Công an huyện Nam Trực thu giữ. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN

Tiếp đó, vào hồi 23 giờ 30 phút đêm 25/9, Công an huyện Nam Trực tiếp tục nhận được tin báo của anh Nguyễn Thế Phương (sinh năm 1978, trú tại phường Trần Tế Xương, thành phố Nam Định) lái xe taxi hãng Sao Mai Group về việc bị một đôi nam nữ thuê xe taxi biển kiểm soát 18A - 04815 do anh Phương điều khiển đi từ BigC Nam Định về huyện Nam Trực. Khi đến xã Hồng Quang, (huyện Nam Trực), các đối tượng cũng đã dùng dao khống chế, cướp tài sản. Lợi dụng lúc bọn chúng không chú ý, anh Phương đã mở cửa thoát ra ngoài hô hoán người dân nên các đối tượng xuống xe bỏ trốn.

Xác định đây là những vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, thủ đoạn của các đối tượng hết sức liều lĩnh, trắng trợn, Công an huyện đã triển khai lực lượng truy bắt và làm rõ vụ việc. Qua điều tra, xác định được 2 đối tượng liên quan đến vụ cướp là: Phan Văn Tĩnh (sinh năm 1990, trú tại xóm Hậu Phú, xã Hồng Quang, huyện Nam Trực) và Nguyễn Thị Lan (sinh năm 1995, trú tại xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Ngày 30/9, thông qua nguồn tin trinh sát, xác định đối tượng Lan đang ở nhà nghỉ Quang Vinh 1, xã Nam Mỹ (huyện Nam Trực), Công an huyện đã bắt được đối tượng Lan vào lúc 23 giờ 20 phút cùng ngày. Qua đấu tranh khai thác, Lan thừa nhận cùng với Tĩnh gây ra 2 vụ cướp xe taxi trên địa bàn.

Vào lúc 2 giờ sáng 1/10, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân xóm Rộc, xã Hồng Quang phát hiện đối tượng Tĩnh đột nhập vào khu dân cư trộm cắp tài sản. Bị truy đuổi, Tĩnh đã chạy vào nhà bà Lê Thị Lụa ở trong xóm và trèo lên mái nhà (nhà mái bằng 1 tầng) dùng dao và một đoạn sắt dài 85cm cố thủ, chống trả lực lượng chức năng.

Sau hơn 2 giờ vận động, thuyết phục đối tượng bỏ hung khí xuống làm việc không nhận được sự hợp tác, lực lượng công an đã tìm cách trèo lên mái nhà tiếp cận Tĩnh. Khi Thiếu tá Vũ Thành Nam, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy (Công an huyện Nam Trực) đẩy cửa trèo lên, bị Tĩnh dùng dao chém gãy xương và đứt gân ngón tay. Bị tuột dao khỏi tay, Tĩnh bỏ chạy và nhảy từ mái nhà xuống đất dẫn đến chấn thương sọ não và gãy đốt sống cổ. Dù được cấp cứu kịp thời nhưng do chấn thương quá nặng, Tĩnh đã tử vong vào chiều tối 2/10.

Thiếu tá Vũ Thành Nam được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định sơ cứu sau đó chuyển lên Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội để điều trị. Hiện sức khỏe thiếu tá Nam đã ổn định.

Theo hồ sơ của Công an huyện Nam Trực, Phan Văn Tĩnh là đối tượng chơi bời lêu lổng đã từng bị Tòa án nhân dân thành phố Nam Định xử phạt hơn 2 năm tù về tội tàng trữ ma túy vào năm 2013. Sau khi ra tù Tĩnh không về địa phương mà cùng với Nguyễn Thị Lan sống tại các tỉnh phía Nam. Cách đây gần 1 tháng, hai đối tượng đã về Nam Định lang thang trong các nhà nghỉ và thực hiện hành vi cướp giật, trộm cắp tài sản để tiêu xài. Xét nghiệm mẫu máu cho thấy, Tĩnh dương tính với chất ma túy.

Hiện Công an huyện Nam Trực đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Thị Lan để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc.

* Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị cho biết đã tiến hành khám xét và bắt khẩn cấp đối tượng Lê Đa Trị (20 tuổi, trú thôn Sa Nam, xã Vĩnh Long, Vĩnh Linh) về hành vi “Cướp giật tài sản”. Khám xét tại nhà các đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã phát hiện, thu giữ nhiều tang vật có liên quan và vi phạm pháp luật, như điện thoại di động (ĐTDĐ), dao, súng tự chế…

Quá trình đấu tranh, đối tượng khai nhận đã cùng với Trương Công Tình (sinh ngày 10/12/1999, học sinh lớp 10 thuộc Trung tâm giáo dục thường xuyên Vĩnh Linh) nhiều lần cướp giật tài sản của các phụ nữ đi trên các tuyến đường vắng người tren địa bàn huyện Vĩnh Linh. Theo đó, chỉ trong vòng 3 tháng qua bọn chúng đã gây ra ít nhất 7 vụ cướp giật tài sản của người khác trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, đối tượng mà bọn chúng thường nhắm tới chủ yếu là phụ nữ có mang theo túi xách, thiếu cảnh giác.

Điển hình như trưa 17/7, chị Lê Thị Uyên Trang (trú thôn Đức Xá, xã Vĩnh Thủy, Vĩnh Linh; nhân viên giao dịch Viettel) trên đường đi làm về nhà, đoạn cầu Hói đến cầu Phúc Lâm (ngang qua cánh đồng xã Vĩnh Long, Vĩnh Linh) đã bị 2 đối tượng trên chạy xe máy áp sát, dùng dao cắt dây cướp túi xách bên trong có 300 nghìn đồng và 2 chiếc ĐTDĐ. Bốn ngày sau đó, anh Nguyễn Quý Hòa (trú thôn Thủy Ba Tây, Vĩnh Thủy) điều khiển xe máy chở theo vợ là chị Hoàng Thị Luận, từ Quảng Bình vào qua đoạn đường trên, đã bị 2 đối tượng này dùng thủ đoạn tương tự cướp đi 1 túi xách để ở giữa 2 người, bên trong có 8 triệu đồng tiền mặt và 1 số tài sản khác với tổng trị giá 12 triệu đồng.

Thượng tá Hồ Sỹ Hùng, Phó trưởng Công an huyện Vĩnh Linh cho biết, nhóm đối tượng cướp giật kể trên đã gây hoang mang cho người dân địa phương mỗi khi ra đường. Ngay sau khi nắm tình hình, Công an huyện đã dùng các biện pháp nghiệp vụ bắt bằng được các đối tượng; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền người dân đề phòng, nêu cao cảnh giác...
Vũ Văn Đạt, Trần Tĩnh (TTXVN)