Thông qua thỏa thuận được ký kết tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Tây Ninh năm 2026, Hùng Nhơn, De Heus và các đối tác định hướng triển khai 13 dự án, tổng vốn khoảng 18.300 tỷ đồng. Chương trình tập trung phát triển chăn nuôi công nghệ cao, tăng năng lực chế biến, mở rộng xuất khẩu và hướng tới nông nghiệp tuần hoàn.
Nghi thức ghi nhận quan tâm đầu tư tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Tây Ninh 2026.
Mở rộng liên kết chuỗi chăn nuôi
Tại hội nghị, UBND tỉnh Tây Ninh ghi nhận sự quan tâm của 41 tập đoàn đối với 59 dự án, tổng vốn đầu tư khoảng 720.000 tỷ đồng, tương đương 28 tỷ USD. Một trong những điểm nhấn là Biên bản thỏa thuận hợp tác (MoU) giữa Tập đoàn De Heus (Hà Lan) và Tập đoàn Hùng Nhơn về “Chương trình hợp tác mở rộng liên kết chuỗi De Heus - Hùng Nhơn giai đoạn 2026-2036”.
Theo nội dung MoU, Hùng Nhơn, De Heus và Bel Gà sẽ phối hợp mở rộng các dự án chăn nuôi tại Tây Ninh, hướng đến hình thành hệ sinh thái sản xuất hiện đại, đồng bộ, đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường trong nước và quốc tế. Đây cũng được xem là bước tiếp nối quan hệ hợp tác nông nghiệp bền vững giữa doanh nghiệp Việt Nam và Hà Lan.
Giai đoạn 2026 - 2036, chương trình đặt mục tiêu nâng quy mô toàn chuỗi lên 10.000 con heo giống cụ kỵ, 200 triệu con gà giống, 3 triệu con gà đẻ, 1 triệu con gà hậu bị và 25 triệu con gà thịt phục vụ xuất khẩu. Tại Tây Ninh, các bên định hướng triển khai 13 dự án với tổng vốn khoảng 18.300 tỷ đồng, tương đương 700 triệu USD; hướng đến doanh thu toàn chuỗi đạt 2 tỷ USD mỗi năm.
Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết khảo sát Tổ hợp DHN Tây Ninh 2.
Trong chuỗi liên kết, Hùng Nhơn đầu tư, phát triển hệ thống trang trại quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao và bảo đảm an toàn sinh học. De Heus, với hơn 100 năm kinh nghiệm, cung cấp giải pháp thức ăn chăn nuôi và dinh dưỡng; Bel Gà, với hơn 80 năm kinh nghiệm, cung cấp nguồn gà giống chất lượng cao.
Chuỗi dự án còn có sự tham gia của Big Dutchman (Đức), cung cấp công nghệ và thiết bị; Olmix (Pháp) và Boehringer Ingelheim (Đức), đồng hành về giải pháp thú y, sức khỏe vật nuôi và an toàn sinh học.
Một trong những dự án trọng điểm là Tổ hợp trang trại chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN Tây Ninh 2 tại xã Tân Hội. Dự án đã được đầu tư, đưa vào vận hành và thuộc nhóm tổ hợp chăn nuôi gà thịt công nghệ cao có quy mô, công suất hàng đầu Đông Nam Á. Việc tích hợp các khâu từ con giống, dinh dưỡng, trang trại, công nghệ đến chăm sóc sức khỏe vật nuôi giúp nâng hiệu quả sản xuất, kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc sản phẩm.
Tăng năng lực chế biến, hướng đến Net Zero
Ông Taka Nobuhama, Giám đốc điều hành mảng kinh doanh chuỗi giá trị, kiêm Giám đốc thực phẩm châu Á của De Heus cho biết, trong quá trình triển khai chương trình hợp tác, hai bên sẽ chú trọng các tiêu chí về chuyển đổi xanh, phát triển bền vững và mở rộng thị trường xuất khẩu.
Đại diện Hùng Nhơn và De Heus ký kết MoU tại Hà Lan tháng 6/2026.
Một trong những hạng mục được ưu tiên là Tổ hợp nhà máy chế biến thực phẩm DHP, định hướng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế như GlobalGAP, ISO 22000, FSSC 22000 và Halal.
“Tổ hợp này được kỳ vọng tạo thêm năng lực chế biến sâu, nâng giá trị sản phẩm chăn nuôi và mở rộng khả năng tiếp cận các thị trường xuất khẩu, trong đó có thị trường Halal”, ông Taka Nobuhama chia sẻ.
Theo lộ trình dự kiến, ngày 24/4/2027, Hùng Nhơn, De Heus, Bel Gà cùng các đối tác sẽ khánh thành và khởi công 10 dự án trọng điểm. Các dự án sẽ bổ sung năng lực sản xuất, chăn nuôi, chế biến và cung ứng, từng bước hoàn thiện hệ sinh thái nông nghiệp hiện đại, đồng bộ.
Giai đoạn 2036 - 2050, Hùng Nhơn, De Heus và Bel Gà định hướng nghiên cứu, phát triển các mô hình nông nghiệp tuần hoàn; sử dụng hiệu quả tài nguyên; giảm phát thải; xử lý, tái sử dụng chất thải và phụ phẩm chăn nuôi, hướng đến mục tiêu Net Zero vào năm 2050.
Các doanh nghiệp cũng đặt mục tiêu mở rộng xuất khẩu sang Liên minh châu Âu (EU), từng bước đưa sản phẩm chăn nuôi Việt Nam tham gia sâu hơn vào thị trường quốc tế.
Chủ tịch Vũ Mạnh Hùng tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Tây Ninh 2026.
Ông Vũ Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hùng Nhơn nhấn mạnh: “Các dự án trong giai đoạn mới sẽ tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp, người chăn nuôi và các đối tác trong chuỗi, đồng thời góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành chăn nuôi Việt Nam”.
Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Tây Ninh năm 2026 có sự tham dự của lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh cùng khoảng 650 đại biểu là đại diện các bộ, ban, ngành, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, hiệp hội, doanh nghiệp và nhà đầu tư trong, ngoài nước.