Ngày 25/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế đã yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung ứng phó mưa lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.
Tuyến đường vào thôn Tâm An Hải, xã Phú Lộc bị sạt lở, xâm thực nghiêm trọng. Ảnh: Mai Trang/TTXVN
Theo dự báo, do ảnh hưởng kết hợp của không khí lạnh tăng cường và nhiễu động gió Đông trên cao hoạt động mạnh, từ ngày 27 - 28/10 trên địa bàn thành phố Huế xảy ra đợt mưa lớn, tập trung ở vùng núi. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố yêu cầu các đơn vị và địa phương, thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến mưa lớn, trên các phương tiện thông tin đại chúng để chủ động phòng tránh.
Cùng với đó, các xã, phường tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động ứng phó với mưa lũ kéo dài; tiếp tục rà soát các phương án ứng phó mưa lớn, sạt lở đất; tổ chức lắp đặt biển cảnh báo nguy hiểm, làm rào chắn tại các địa điểm, khu vực nguy hiểm; tuyệt đối không cho các phương tiện cá nhân di chuyển trên sông, hồ, kênh không đảm bảo an toàn, không có đủ các trang thiết bị an toàn.
Sở Giáo dục và Đào tạo, Đại học Huế; các xã, phường chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường tuyên truyền, phổ biến thông tin về tình hình thiên tai cho sinh viên, học sinh; hướng dẫn các kiến thức, kỹ năng phòng tránh mưa lũ, ngập lụt, bảo đảm an toàn cho sinh viên đang học tập và sinh sống tại các khu vực thường xuyên ngập lụt, chủ động ứng phó khi có tình huống xảy ra.
Các chủ đập, hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc vận hành hồ chứa bảo đảm mực nước theo quy định, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du; xây dựng phương án vận hành, điều tiết cụ thể theo các kịch bản mưa dự báo.
Ủy ban nhân dân thành phố Huế cũng đã công bố tình huống khẩn cấp thiên tai để khắc phục thiệt hại sạt lở bờ biển đoạn qua thôn Tân An Hải, xã Phú Lộc. Đoạn bờ biển này bị sạt lở rất nặng với chiều dài khoảng 500m, xâm thực sâu vào đất liền từ 10 - 15m, có nơi đến 20m và đã xói lở trực tiếp đến tuyến đường giao thông từ 0,5 - 2m.
Đây là tuyến đường duy nhất đi vào khu vực dân cư Hải Bình (thôn Tân An Hải), hiện có 63 hộ với 190 khẩu đang sinh sống. Bờ biển này có nguy cơ tiếp tục xói lở lan rộng gây hư hỏng, đổ sụp tuyến đường và chia cắt toàn bộ khu dân cư Hải Bình, thôn Tân An Hải, xã Phú Lộc làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân đang sinh sống trong khu vực và phát triển kinh tế - xã hội.
Ủy ban nhân dân thành phố Huế yêu cầu chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp khẩn cấp, để ngăn chặn bước đầu nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Theo đó, huy động lực lượng, phương tiện và phân công cụ thể cho từng thành viên để theo dõi thường xuyên tại hiện trường về tình hình sạt lở, kịp thời có biện pháp ứng phó; huy động các nguồn lực hợp pháp để thực hiện xử lý khẩn cấp, gia cố, chống sạt lở bước đầu nhằm hạn chế sạt lở, chia cắt tuyến đường giao thông khi có mưa, bão lũ.
Đồng thời, cắm biển cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm, bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn người dân qua lại đảm bảo an toàn trong khu vực; tăng cường thông tin, truyền thông để du khách biết về nguy cơ diễn biến sạt lở bờ biển, chủ động biện pháp phòng tránh, ứng phó; giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố phối hợp với các đơn vị, khẩn trương lập phương án xử lý khẩn cấp chống sạt lở bờ biển đoạn qua thôn Tân An Hải.
Dự báo, từ ngày 25 – 26/10, mưa trên địa bàn thành phố Huế có xu hướng giảm và gián đoạn. Đợt mưa lớn từ ngày 22/10 đến nay do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12, cùng triều cường khiến nhiều tuyến đường vùng thấp trũng ở thành phố Huế bị ngập lụt.
Đến sáng 25/10, Quốc lộ 49B đoạn qua phường Phong Dinh từ km5+870 đến km6+400 còn ngập sâu từ 0,1 - 0,3m; từ km7+500 đến km9+300 ngập sâu từ 0,1 - 0,4m, hai điểm này đã rào chắn cấm phương tiện đi qua. Đường Tỉnh 10C đoạn qua xã Phú Vang từ km0+10 đến km3+000 ngập sâu từ 0,3 - 0,5m; đường Tỉnh 19 đoạn qua xã Quảng Điền từ km13+000 đến km13+100 ngập sâu từ 0,2 - 0,25m… các điểm này đã được rào chắn cấm phương tiện lưu thông. Ở những tuyến đường bị ngập mà nước đã rút, lực lượng chức năng thu dọn bèo, rác, bùn đất tràn lấp mặt đường để đảm bảo lưu thông.