10:16 23/10/2025

Huế sớm điều tiết hồ đập thuỷ lợi sau bão số 12

Mặc dù mưa lớn kéo dài do hoàn lưu bão số 12, nhưng ở những địa bàn trũng thấp của thành phố Huế thường xuyên xảy ra ngập lụt, mức nước vẫn còn thấp.

Chú thích ảnh
Xe cộ đi lại bình thường trên khu vực Đập Đá, đường Nguyễn Sinh Cung. Ảnh: Mai Trang/TTXVN

Điều này cho thấy hiệu quả của việc sớm điều tiết, vận hành hồ chứa để đón mưa lụt của thành phố Huế đã hạn chế phần nào việc ngập lụt ở khu vực trũng.

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, tại điểm đo lịch sử ngập nước phường Hóa Châu, thành phố Huế, nước vẫn còn rất thấp so với ghi nhận lụt lịch sử vào năm 2020 được xác định ngập gần 4 mét. Tại đây, một số tuyến đường trũng thường xảy ra ngập lụt, phương tiện giao thông vẫn lưu thông bình thường, mặc dù lượng mưa những ngày qua rất lớn và kéo dài trên địa bàn thành phố Huế.

Sinh ra và lớn lên ở vùng đất thấp trũng của phường Hóa Châu, chị Đỗ Thị Hoa đã quen sống với cảnh ngập lụt. Mỗi lần nghe thông tin dự báo mưa lớn, chị đều chuẩn bị dự trữ thực phẩm, kê đồ lên cao, sạc pin đầy đủ, sẵn sàng tinh thần phòng, chống ngập lụt.

Chị Hoa chia sẻ: “Ở đây mỗi lần mưa, nước lên nhanh lắm. Nghe dự báo thời tiết mưa lớn, tôi phải nhanh chóng dọn nhà, kê tài sản lên cao và tích trữ thực phẩm để chuẩn bị cho đợt lụt có thể xảy ra bất cứ khi nào. Mặc dù mấy ngày qua mưa lớn, nhưng thật bất ngờ nước vẫn còn mấp mé, chưa dâng lên cao”.

Cũng sống ở vùng thường xảy ra ngập lụt phường Hóa Châu, chị Cao Thị Thanh Phụng nói: “Ở đây sợ nhất là ngập lụt. Nước lên cao lắm, lên đến ngực. Mỗi lần như vậy phải dọn nhà, kê tài sản rất mất thời gian, công sức. Không những thế, nước lụt chảy xiết, rất nguy hiểm. May mắn, đợt này dù mưa to, kéo dài nhưng nước vẫn không lên cao lắm”.

Căn cứ vào diễn biến thời tiết, từ ngày 10/10, Chi Cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu thành phố Huế đã tham mưu Ban Phòng thủ dân sự thành phố ban hành các Lệnh vận hành các hồ chứa trên lưu vực sông Hương. Nhằm hạ dần nước các hồ tạo dung tích phòng lũ, chuẩn bị đón đợt mưa lớn do bão số 12. Hiện tại, hầu hết mực nước tại các hồ chứa đang duy trì mức nước thấp so với mực nước dâng bình thường.

Anh Đặng Văn Hòa, Chi Cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu thành phố Huế cho biết, việc sớm điều tiết các hồ chứa nước, đưa mực nước về thấp nhất đón lũ, đã phần nào cắt giảm lũ, hạn chế khả năng ngập lụt ở hạ lưu. Do đó trong đợt mưa này, mặc dù có mưa to, kéo dài trên địa bàn thành phố nhưng không dẫn đến việc ngập lụt trên diện rộng.  

Theo ông Đặng Văn Hòa, tính đến 7 giờ ngày 23/10, các hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện trên địa bàn thành phố đảm bảo an toàn. Các hồ chứa thủy lợi tỷ lệ đạt 73%, với dung tích 82 triệu m3/113 triệu m3 và hiện nay đã có phương án để chủ động vận hành an toàn công trình, vùng hạ du theo các kịch bản mưa lớn xảy ra. Mực nước hiện tại hồ chứa Hương Điền và Bình Điền có khả năng cắt đỉnh lũ trận mưa 400mm, hồ chứa Tả Trạch có khả năng cắt đỉnh lũ trận mưa 500mm.  

Hiện mực nước sông Hương tại trạm Kim Long đạt 1,63m dưới báo động II là 0,37m (báo động II là 2,0m); sông Bồ tại trạm Phú Ốc là 2,13m trên báo động I là 0,63m (báo động I là 1,5m); tại cửa Thuận An là 1,18m; cửa Tư Hiền đạt 1,36m.

Chú thích ảnh
Khu vực thấp trũng của phường Hoá Châu chỉ bị ngập nhẹ so với mức đo đỉnh lũ các năm. Ảnh: Mai Trang/TTXVN

Dự báo từ ngày 23-24/10, trên đất liền thành phố Huế tổng lượng mưa phổ biến 200-300mm, có nơi trên 500mm. Căn cứ vào tình hình thực tế, Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu thành phố sẽ điều tiết vận hành hồ chứa phù hợp, nhằm hạn chế ngập lụt, giảm bớt thiệt hại do thiên tai gây ra.

Võ Dũng - Mai Trang (TTXVN)