09:16 29/09/2025

Huế: Khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão số 10

Ngày 29/9, chính quyền, các lực lượng chức năng và người dân thành phố Huế tiếp tục khẩn trương khắc phục hậu quả do hoàn lưu bão số 10 gây ra trong hai ngày 27 - 28/9.

Chú thích ảnh
Nỗ lực trục vớt tàu đánh cá của ngư dân bị bão số 10 đánh chìm. 

Từ sáng sớm 29/9, hàng chục cán bộ, chiến sĩ bộ đội, bộ đội biên phòng phường Thuận An đã có mặt tại âu thuyền Tổ dân phố An Dương 2, hỗ trợ gia đình ngư dân Nguyễn Văn Tấn, trục vớt tàu cá (TTH 96854 TS) bị chìm, vỡ mạn tàu.

Thiếu tá Nguyễn Minh Phú, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An cho biết, chiều 28/9, sức gió nơi âu thuyền đạt cấp 8 - 9 khiến tàu cá của ngư dân đang neo đậu bị sóng to, gió lớn đánh va vào trụ cầu, làm đứt dây neo và chìm; ước tính thiệt hại khoảng 500 triệu đồng. Lực lượng Bộ đội Biên phòng nỗ lực trục vớt ngư lưới cụ để giảm thiểu thiệt hại cho ngư dân, đồng thời có phương án kết hợp hút nước trong tàu và kéo tàu lên.

Mưa to cùng sóng biển lớn trong ngày 28/9 cũng làm bờ biển qua địa bàn phường Thuận An bị sạt lở nghiêm trọng, ăn sâu vào đất liền, nhất là tại những vị trí chưa được xây dựng kè chống xâm thực. Được biết, trước khi bão số 6 (năm 2024) đổ bộ, tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là thành phố Huế) đã huy động lực lượng vũ trang gia cố bờ kè, sử dụng 4.150 m2 vải lọc, 700 m3 đá hộc, 5.000 bao tải và 200 cừ tràm xử lý khẩn cấp chống sạt lở đoạn qua bờ biển Thuận An - Phú Thuận (nay thuộc phường Thuận An). Tuy nhiên, phần gia cố này gần như đã bị phá hủy hoàn toàn do bão. Chính quyền địa phương gặp nhiều khó khăn trong việc khắc phục thiệt hại do kinh phí lớn, vượt quá khả năng. 

Ảnh hưởng bão số 10, tình trạng sạt lở bờ biển phường Thuận An càng nghiêm trọng hơn với chiều dài đoạn bờ biển sạt lở là 70-100m, ăn sâu khoảng 10m. Sóng mạnh khiến mặt đường đi bộ lát gạch, bê tông bị vỡ thành từng mảng lớn, nằm ngồn ngang xen lẫn lượng lớn đá hộc (gia cố từ năm 2024). Ảnh hưởng cơn bão số 10 cũng khiến trụ đèn bị quật ngã; nhiều ghế đá dọc đường đi bộ bị sóng đánh gãy, đưa vào khu vực hàng quán kinh doanh tại bãi biển Thuận An.

Buôn bán trên bãi biển Thuận An đã 40 năm nay, bà Huỳnh Thị Trọng đã chuẩn bị tâm lý từ trước, chằng chống nhà cửa và nhà hàng ngay từ sớm. Do đó, nhà hàng ven biển của bà chỉ thiệt hại ít tấm tôn bị bay, cát biển bồi lấp khá dày trên mặt sàn. Ngay sau khi ngừng mưa, gia đình bà Trọng phải huy động nhiều người để cào, xúc đất đưa ra bãi biển trở lại. 

Chú thích ảnh
Nỗ lực trục vớt tàu đánh cá của ngư dân bị ảnh hưởng bởi bão số 10. 

Chủ tịch UBND phường Thuận An Lê Đình Phong cho hay, tình trạng sạt lở đã diễn ra nhiều năm qua trên địa bàn. Chưa có kè chống sạt lở, đoạn bờ biển phường Thuận An, quận Thuận Hoá (cũ) sau cơn bão số 10 càng trở nên nghiêm trọng hơn. Địa phương mong muốn, thành phố sớm có phương án sửa chữa đường đi bộ ven biển thuộc bãi tắm Thuận An để trả lại mặt bằng cho người dân ổn định kinh doanh buôn bán; đồng thời bố trí kinh phí xây dựng kè chống xâm thực ở khu vực này. Trước mắt, chính quyền địa phương hỗ trợ người dân di dời, dọn dẹp cát, đá trong các cơ sở kinh doanh để bà con sớm ổn định công việc sau bão.

Dù mưa đã giảm nhưng ở một số địa bàn xung yếu, thấp trũng của thành phố Huế đến nay vẫn còn ngập. Hiện nước lụt vẫn còn ngập sâu khoảng 30cm tại Trường THCS Phú Tân, phường Thuận An, khiến việc dạy và học tại cơ sở phải gián đoạn. Thầy Tôn Thất Ái Đạm, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, bão số 10 không gây thiệt hại đáng kể nhưng với tình hình nước rút chậm như hiện nay, trong những ngày tới nhà trường sẽ phải triển khai việc dạy học trực tuyến để đảm bảo tiến độ chương trình học cho học sinh. 

Theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế, thiệt hại ban đầu ghi nhận tại các xã A Lưới 1, 2, 3 có 15 ha hoa màu bị hư hại; hơn 12 ha lúa bị ngập do nước suối dâng cao; 1,2 ha ao cá của nhân dân bị thiệt hại. Đoạn bờ biển thuộc tổ dân phố Hải Đông, phường Phong Quảng bị sạt lở khoảng 150m, sâu 4m; 5 ngôi nhà tại các phường: Phong Phú, Phong Quảng, xã Vinh Lộc và xã Phú Vinh bị tốc mái; nhiều cây cối bị đỗ gãy tại các tuyến đường gây ách tách giao thông.

Chú thích ảnh
Nỗ lực trục vớt tàu đánh cá của ngư dân bị ảnh hưởng bởi bão số 10. 

Để khẩn trương giúp người dân khắc phục, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế đã huy động 372 cán bộ, chiến sĩ cùng 71 phương tiện phối hợp với các lực lượng và chính quyền địa phương triển khai khắc phục hậu quả; trong đó, tại xã A Lưới 1, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân tiếp tục hỗ trợ nhân dân thu hoạch diện tích lúa vụ Hè Thu.

Các Đồn Biên phòng Vinh Hiền và Vinh Xuân huy động lực lượng khẩn trương lợp lại mái nhà cho các hộ dân bị tốc mái do bão gây ra. Ngoài ra, các Đồn biên phòng đã cử cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng các lực lượng và chính quyền địa phương khẩn trương dọn dẹp cây cối đổ gãy, đảm bảo giao thông thông suốt và vệ sinh môi trường.

Tin, ảnh: Mai Trang (TTXVN)