04:00 07/04/2012

Huế đã sẵn sàng cho ngày hội lớn

Tối nay (7/4), lễ khai mạc Festival Huế 2012 và Năm Du lịch quốc gia Duyên hải Bắc Trung bộ - Huế 2012, sẽ diễn ra tại Quảng trường Ngọ Môn (TP Huế). Festival Huế 2012 hứa hẹn sẽ là một mùa lễ hội đặc sắc với nhiều chương trình hoạt động mới lạ và hấp dẫn, mang dấu ấn riêng của đất cố đô.

Tối nay (7/4), lễ khai mạc Festival Huế 2012 và Năm Du lịch quốc gia Duyên hải Bắc Trung bộ - Huế 2012, sẽ diễn ra tại Quảng trường Ngọ Môn (TP Huế). Festival Huế 2012 hứa hẹn sẽ là một mùa lễ hội đặc sắc với nhiều chương trình hoạt động mới lạ và hấp dẫn, mang dấu ấn riêng của đất cố đô.

Hội tụ những sắc màu văn hóa

Với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển - Nơi gặp gỡ các thành phố lịch sử”, Festival Huế 2012 sẽ diễn ra trong 9 ngày (từ ngày 7-15/4). Festival Huế 2012 sẽ tiếp tục tái hiện nhiều lễ hội cung đình độc đáo, các lễ hội dân gian đầy màu sắc, các chương trình nghệ thuật đường phố và hoạt động văn hóa cộng đồng đa dạng, hội thảo khoa học về kinh tế, du lịch và văn hóa…

Một tiết mục trong buổi tổng duyệt cho lễ khai mạc Festival Huế 2012.

Ngoài chương trình nghệ thuật khai mạc (diễn ra tại Quảng trường Ngọ Môn) mang đậm bản sắc văn hóa Huế, văn hóa Việt Nam và văn hóa của khu vực Bắc Trung bộ, chương trình nghệ thuật bế mạc (tại Kỳ đài - Phu Văn Lâu) được cấu trúc mới lạ, trên một sân khấu độc đáo, đa sắc màu... Festival còn diễn ra những lễ hội chính như “Đêm Hoàng Cung” với hoạt cảnh thú vị đưa “Công chúa về dinh” - một điểm nhấn rất mới tại “Đêm Hoàng cung” của kỳ Festival này; Lễ tế Giao tiếp tục hoàn thiện phần phục dựng, đặc biệt là nghệ thuật diễn xướng và nghi thức tế lễ cung đình; Lễ hội Áo dài với chủ đề “Hoa sen trong hội họa” tiếp tục hướng đến hình tượng độc đáo của trang phục Việt Nam. Ngoài ra, các lễ hội “Chợ quê ngày hội”, “Hương xưa làng cổ” sẽ là cơ hội giúp du khách tìm về những miền quê của Thừa Thiên - Huế, để tận hưởng cảm giác thanh bình và có được nhiều trải nghiệm thú vị... Đặc biệt, sân khấu diễn xướng cung đình và lễ hội đèn lồng, hoa đăng “Thiên hạ thái bình”, tôn vinh di sản nghệ thuật nhạc và múa cung đình, di sản thơ được khắc trên các cấu trúc cung đình tại Điện Thái Hòa, Lầu ngũ phụng và nhiều kiến trúc khác...

Festival Huế 2012 hội tụ nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc của 40 đoàn nghệ thuật đến từ 28 quốc gia (trong đó có nhiều quốc gia Mỹ Latinh lần đầu tiên tham gia), cùng 25 đoàn nghệ thuật và các nhóm nghệ sỹ đến từ khắp các vùng miền trên cả nước. Ngoài một số chương trình có bán vé, các chương trình, lễ hội đường phố sẽ diễn ra ngày và đêm trong suốt thời gian Festival, tạo điều kiện cho người dân và du khách được thưởng thức những chương trình nghệ thuật đỉnh cao của các nghệ sỹ trong nước và quốc tế.

Sẵn sàng vào hội

Có mặt tại Huế trong những ngày này du khách sẽ cảm nhận được không khí háo hức chào đón Festival 2012 của người dân cố đô. Trên khắp các đường phố, nơi đâu cũng rộn ràng, tràn ngập sắc màu của lễ hội với cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng. Đường phố, các cơ quan đơn vị, khách sạn, nhà hàng, các khu ẩm thực, các điểm tham quan, dịch vụ, các trung tâm mua sắm đều được trang hoàng lộng lẫy…

Không chỉ có du khách, mà những người dân xứ Huế cũng nóng lòng chờ ngày khai hội. Khi được hỏi về Festival 2012, anh Đức, làm nghề lái xe ôm trên đường Nguyễn Tri Phương cho biết: “Mỗi khi đến kỳ Festival, Huế vui và nhộn nhịp hẳn lên. Gia đình tôi sẽ đi xem các chương trình nghệ thuật đặc sắc. Còn tôi, đương nhiên là vui hơn vì mỗi khi đến kỳ Festival, khách đến Huế đông, tôi lại có nhiều việc hơn và thu nhập cũng tăng lên”.

Vui và mong đến Festival hơn cả có lẽ là những người kinh doanh buôn bán. Chủ một quán ăn ở trên đường Nguyễn Tri Phương vui vẻ cho biết: “Mỗi khi đến Festival là số lượng khách đến Huế lại đông hơn, công việc buôn bán của chúng tôi cũng thuận lợi và hiệu quả hơn nhiều”.

Tại buổi họp báo ngày 6/4, ông Ngô Hòa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, Trưởng Ban tổ chức đã khẳng định, UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt xuống các ban ngành liên quan, các cơ sở du lịch, tuyên truyền đến các tiểu thương buôn bán trên địa bàn không được tăng giá phòng, không được chặt chém du khách… Bên cạnh đó, BTC khẳng định, từ trước đến nay, Huế vẫn được coi là điểm đến an toàn. Tuy nhiên, BTC cũng đã có phương án và giải pháp cụ thể để đảm bảo an toàn một cách tốt nhất cho du khách đến Huế trong những ngày diễn ra Festival này.

Phương Lan