Năm 2025, thành phố Huế triển khai Chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, với tổng cộng 1.170 nhà. Chương trình đã về đích trước thời hạn, điều này minh chứng sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị của thành phố Huế; đề cao sự nhân văn, nhân ái của dân tộc là “lá lành đùm lá rách”, tạo sự lan tỏa lớn, góp phần tạo niềm tin trong nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.
Mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc
Là một hộ khó khăn trong thôn, gia đình anh Đặng Công Lợi (trú tại thôn an Xuân Đông, xã Quảng Điền, thành phố Huế) vẫn đang sống trong ngôi nhà tạm và không đủ khả năng về kinh tế để sửa lại ngôi nhà này, may mắn từ phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát, gia đình anh Lợi đã được hỗ trợ một số tiền để kịp thời xây lại ngôi nhà mới.
Anh Lợi hạnh phúc chia sẻ: “Khi nhận được ngôi nhà mới này tôi rất vui và hạnh phúc. Tôi không nghĩ có một ngày sẽ thoát khỏi cảnh ở trong ngôi nhà tạm. Tôi rất biết ơn Đảng và Nhà nước đã quan tâm, hỗ trợ cho gia đình tôi có một ngôi nhà vững chãi. Tôi mong muốn nhiều người khó khăn, nghèo khó cũng được hưởng chính sách này.”
Tương tự, gia đình chị Lê Thị Hường (trú tại thôn Phước Thanh, xã Quảng Điền, thành phố Huế) cũng được xây lại nhà mới từ phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát. Chị Hường xúc động nói: “Đây là chính sách nhân văn, giúp cho gia đình tôi có cuộc sống ổn định hơn. Ngôi nhà mới này không chỉ là mái ấm che mưa che nắng, mà còn là động lực lớn để gia đình tôi yên tâm làm ăn, cố gắng vươn lên thoát nghèo, nuôi con cái học hành tử tế. Tôi xin chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương, các mạnh thường quân đã quan tâm, hỗ trợ, chung tay xây dựng ngôi nhà này cho gia đình tôi”.
Bà Ngô Thị Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, kiêm Trưởng Ban Tuyên giáo, Công tác xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế cho hay, với vai trò là trung tâm khối đại đoàn kết toàn dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế đã chủ động triển khai công tác vận động xóa nhà tạm, nhà dột nát với tinh thần trách nhiệm cao, đồng bộ và quyết liệt vào cuộc, cùng cả hệ thống chính trị trong thực hiện công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thành phố.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Huế cũng phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên trong công tác rà soát, xác định đối tượng, xây dựng kế hoạch hỗ trợ cụ thể, đảm bảo công khai, minh bạch. Mặt trận Tổ quốc thành phố Huế đã huy động khá hiệu quả các nguồn lực xã hội hóa và Quỹ “Vì người nghèo”, vận động cộng đồng doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng chung tay đóng góp. Nhờ vậy, hàng trăm hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đã được hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở, góp phần từng bước xóa bỏ tình trạng nhà ở tạm bợ, dột nát, cải thiện chất lượng cuộc sống cho nhân dân.
Tiếp tục hỗ trợ
Trong năm 2025, thành phố Huế đã triển khai phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát, với tổng số 1.170 nhà; trong đó hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng là 503 nhà, nhà ở thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 325 nhà, nhà ở hộ nghèo hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn khác là 342 nhà.
Tổng nguồn kinh phí huy động thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025 là hơn 103 tỷ đồng; trong đó ngân sách Trung ương hơn 34,3 tỷ đồng, ngân sách địa phương hơn 14,7 tỷ đồng, huy động hợp pháp khác 8,8 tỷ đồng, đóng góp của hộ gia đình hơn 45,4 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế cho biết, công tác triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát của thành phố Huế luôn được sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Thành ủy Huế, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến xã, phường, hưởng ứng tích cực của các ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, các nhà tài trợ và các tầng lớp nhân dân. Ngoài ra, còn có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, địa phương góp phần triển khai việc rà soát được nhanh chóng, chính xác, đúng đối tượng cần hỗ trợ; sự kết nối linh hoạt giữa nhà tài trợ với hộ gia đình nhất là đối với các hộ khó khăn, không có khả năng đối ứng, từ đó đã tạo nhiều thuận lợi trong quá trình thực hiện và hoàn thành mục tiêu đề ra. Bên cạnh đó, người dân cũng tham gia đóng góp ngày công, vật liệu giúp giảm chi phí, đẩy nhanh tiến độ…
Theo lãnh đạo UBND thành phố Huế, trong thời gian đến tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong toàn xã hội về mục đích, ý nghĩa, tính nhân văn sâu sắc của phong trào: “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”.
Đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, thể hiện truyền thống tương thân tương ái của dân tộc và nét đẹp trong đời sống văn hóa Huế. Thành phố tập trung chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong xây dựng nhà ở cho người dân, nhất là vướng mắc liên quan đến đất đai, quy hoạch… để đảm bảo đủ điều kiện hỗ trợ về nhà ở theo quy định; triển khai đồng bộ các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội gắn với mục tiêu phát triển bền vững và thu hẹp khoảng cách vùng miền.
Thường xuyên rà soát, đánh giá thực trạng nhà ở; đặc biệt là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ người có công, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người già neo đơn, khuyết tật, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số… để tiếp cận nhà ở của các nhóm đối tượng khác nhau làm cơ sở xây dựng, điều chỉnh các quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà ở; xây dựng các chương trình hỗ trợ nhà ở sát với nhu cầu thực tế…