01:08 01/01/2018

Huấn luyện viên Mai Đức Chung và bản lĩnh cầm quân

Mai Đức Chung là vị huấn luyện viên luôn gắn với đội bóng đá nữ Việt Nam đã chính thức được bầu chọn là huấn luyện viên tiêu biểu nhất năm 2017.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung. Ảnh: Quang Quyết/TTXVN

Năm qua, ông không chỉ dẫn dắt các nữ cầu thủ giành vinh quang cho thể thao nước nhà mà còn dũng cảm nhận đội tuyển quốc gia nam trước bối cảnh huấn luyện viên trưởng từ chức sau thất bại của đội nhà tại SEA Games 29. Trong sự nghiệp cầm quân của mình huấn luyện viên Mai Đức Chung đã có ít nhất 2 lần làm “quân xanh” dẫn dắt đội tuyển U23 nam quốc gia . Với giới chuyên môn, đây có thể được coi là những dấu ấn đặc biệt mà vị huấn luyện viên này mang lại cho nền thể thao Việt Nam nói chung và bóng đá nước nhà nói riêng.

Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, huấn luyện viên Mai Đức Chung từng là cầu thủ chơi bóng đa năng, có thể thi đấu ở nhiều vị trí khác nhau. Nhưng với ông, tiền vệ hoặc tiền đạo mới chính là sở trường và thế mạnh. Sinh năm 1950 , ông Mai Đức Chung đam mê bóng đá từ nhỏ và bắt đầu chơi bóng sớm. Khởi nghiệp bóng đá chuyên nghiệp từ một xâu lạc bộ ít tên tuổi là Xe ca Hà Nội, đến năm 1975 ông chuyển về thi đấu cho đội tuyển Tổng cục Đường sắt và gắn bó cùng câu lạc bộ này cho đến khi giải nghệ. Tại đây, ông đã cùng đồng đội giành chức vô địch Việt Nam lần đầu tiên vào năm 1980. Ngoài ra, ông cũng từng là tuyển thủ cho đội tuyển quốc gia Việt Nam những năm 1981 - 1982.

Năm 1984, sau khi giã từ sân cỏ ở vai trò cầu thủ, ông Mai Đức Chung chuyển sang làm huấn luyện viên cho đến nay. Trải qua hơn 30 năm gắn bó với bóng đá nước nhà, ông từng qua nhiều chức vụ khác nhau như Trưởng bộ môn bóng đá của Tổng cục Thể dục thể thao và dẫn dắt nhiều đội bóng khác nhau, từ đội nam đến các đội nữ. Nhưng có thể khẳng định rằng, ông rất thành công trong việc dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam xuất sắc giành 5 huy chương Vàng tại các kỳ SEA Games, trong đó có 3 huy chương Vàng do ông trực tiếp làm huấn luyện viên trưởng.

Đánh giá về tài ba của huấn luyện viên Mai Đức Chung, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn cho biết: Từ một trợ lý, ông Mai Đức Chung đã trở thành vị thuyền trưởng tài ba dẫn dắt đội tuyển bóng đá quốc gia nam nước ta vượt qua sóng gió và giành chiến thắng ngoạn mục. Điển hình là năm 2007, khi huấn luyện viên trưởng đội tuyển Olympic Việt Nam Alfred Riedl vắng mặt do ca phẫu thuật ghép thận, thì huấn luyện viên Mai Đức Chung thay thế, dẫn dắt đội tuyển tham gia vòng loại Olympic Bắc Kinh năm 2008. Ông đã đưa đội tuyển U23 Việt Nam lọt vào vòng loại thứ 3 của giải đấu này. Đây được coi là thành tích tốt nhất của bóng đá Việt Nam ở đấu trường thế giới.

Sau đó 10 năm, vào năm 2017, sau khi huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Nguyễn Hữu Thắng từ chức do đội tuyển không vượt qua vòng bảng môn bóng đá nam tại SEA Games 29, Liên đoàn bóng đá Việt Nam mời ông Mai Đức Chung làm huấn luyện viên tạm quyền dẫn dắt đội tuyển đá vòng loại Cup châu Á 2019. Tại đây, huấn luyện viên Mai Đức Chung một lần nữa đã giúp đội tuyển toàn thắng cả hai trận lượt đi và lượt về trước đội tuyển Campuchia. Chiến thắng này đã khích lệ, động viên tinh thần tiếp tục thi đấu của các cầu thủ, đồng thời làm an lòng người hâm mộ nước nhà.

Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn cũng khẳng định: Huấn luyện viên Mai Đức Chung có trình độ chuyên môn cao, làm việc chuyên nghiệp và tạo được sự đoàn kết trong tập thể khi ông nắm quyền huấn luyện viên trưởng. Với thành tích giành huy chương Vàng bóng đá nữ tại SEA Games 29, đồng thời giúp đội giành vé tham dự vòng chung kết bóng đá nữ châu Á năm 2018, ông Mai Đức Chung xứng đáng với danh hiệu huấn luyện viên tiêu biểu năm 2017. Ông Mai Đức Chung còn là thành viên hội đồng huấn luyện viên quốc gia cũng đã có nhiều tư vấn, tham mưu giúp Liên đoàn chọn lựa huấn luyện viên giỏi cho các đội tuyển. Nhờ vậy đã giúp các đội tuyển có được thành tích tốt nhất trong thời gian qua, đặc biệt là thành tích của của đội tuyển nữ quốc gia lần đầu tiên giành vé tham dự Vòng chung kết bóng đá nữ châu Á năm 2018.

Năm 2018, Liên đoàn bóng đá Việt Nam và huấn luyện viên Mai Đức Chung đã lên kế hoạch chi tiết nhằm tạo mọi điều kiện cho đội tuyển nữ thi đấu tại Vòng chung kết bóng đá nữ châu Á sẽ diễn ra tại Jordan trong tháng 4/2018.

Để giành thành tích tốt nhất tại Vòng chung kết bóng đá nữ châu Á năm 2018, Liên đoàn cùng huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng đã lên kế hoạch bố trí cho đội tuyển nữ quốc gia thi đấu cọ xát tại 2 giải đấu giao hữu quốc tế gồm: Giải đấu tại Trung Quốc từ ngày 19 - 23/1/2018, các tuyển thủ nữ có cơ hội cọ xát với đội tuyển nữ Trung Quốc, Colombia và Thái Lan. Sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất, các cầu thủ nữ sẽ được tập huấn tại Công hòa Liên bang Đức để chuẩn bị cho Vòng chung kết bóng đá nữ châu Á năm 2018. Liên đoàn bóng đá Việt Nam tin tưởng trong năm 2018, huấn luyện viên Mai Đức Chung cùng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ gặt hái được nhiều thành công, đặc biệt là giành thành tích tốt nhất tại giải đấu tầm cỡ châu lục như Vòng chung kết bóng đá nữ châu Á 2018.

Quốc Trị (TTXVN)