12:20 28/12/2014

Hứa hẹn nhiều cạnh tranh trong năm 2015

Đội tuyển Tây Ban Nha vừa được xếp đứng đầu danh sách đội bóng mạnh nhất giai đoạn nửa cuối 2014 do cựu thủ môn nổi tiếng Shaka Hislop, đang giữ vai trò biên tập viên của kênh thể thao ESP, bình chọn.

Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vừa được xếp đứng đầu danh sách đội bóng mạnh nhất giai đoạn nửa cuối 2014 do cựu thủ môn nổi tiếng Shaka Hislop, đang giữ vai trò biên tập viên của kênh thể thao ESP, bình chọn. Cạnh tranh ngay sau Real Madrid là Bayern Munich (Đức) và Chelsea (Anh). Một mùa giải 2014 - 2015 được dự đoán sẽ là cuộc đua tam mã giữa 3 đội bóng dẫn đầu ba giải đấu lớn của châu Âu.

Mạnh nhất nửa cuối năm 2014


Trong bảng danh sách của Shaka Hislop, Real Madrid là đội bóng mạnh nhất của năm. Nhà đương kim vô địch Champions League 2013/2014 vẫn giữ được phong độ đỉnh cao từ đầu mùa giải năm ngoái đến giờ. Thầy trò Carlo Ancelotti còn gây ấn tượng khi lên ngôi tại FIFA Club World Cup và có chuỗi 22 chiến thắng liên tiếp. Tại La Liga, họ dẫn đầu ở thế thượng phong, trong khi hàng sao của đội bóng liên tục cùng nhau tỏa sáng.

Cristiano Ronaldo - ngôi sao sáng nhất của Real Madrid, trở thành chân sút tốt nhất lịch sử La Liga sau 17 vòng đấu (25 bàn). Với một loạt hat - trick và bàn thắng có được ở hầu hết các trận đấu mùa giải mới, anh là cái tên sáng giá để lần thứ 3 trong sự nghiệp giành danh hiệu Quả bóng vàng FIFA.

Real luôn được đánh giá là CLB xuất sắc nhất thế giới. Ảnh: AFP.


Nhưng đáng chú ý không phải là vị trí độc tôn của Real Madrid ở giai đoạn cuối năm 2014 mà là thế cạnh tranh 2 đội bóng xếp dưới họ bày ra. Trong bản danh sách của Shaka Hislop hay đúng hơn là của kênh thể thao uy tín ESPN, Bayern Munich và Chelsea trở thành 2 đội bóng mạnh thứ 2 và thứ 3 ở nửa cuối 2014 và rất có thể sẽ vượt qua Real Madrid khi thế cờ Champions League của họ thành công.

Nửa cuối năm 2014 của Bayern Munich và Chelsea diễn ra đầy thuận lợi. Bundesliga diễn ra những cục diện khá đặc biệt, đội bóng á quân mùa giải trước Dortmund sa sút thê thảm. Nhưng không phải nhờ thế mà đội quân của HLV Pep Guardiola hưởng thế độc tôn ở bảng xếp hạng, thậm chí còn chạm cột mốc 45 điểm/17 vòng, đồng thời bỏ xa đội xếp sau VfL Wolfsburg tới 9 điểm ở trước kỳ nghỉ đông.

Với Chelsea, hiện họ không có cách biệt vượt trội về điểm số so với đội thứ 2 Manchester City (hơn 3 điểm), nhưng cái cách mà họ thể hiện ở mùa giải mới cho thấy một cảm hứng thi đấu vượt trội tại Ngoại hạng Anh. Chelsea với cặp đôi Fabregas - Diego Costa liên tục đem đến chiến thắng ở cả Ngoại hạng Anh và Champions League.

Quyết định bởi Champions League


Đội nào là đội bóng xuất sắc nhất mùa giải chắc chắn chỉ có thể ngã ngũ khi trở thành “ông vua của châu Âu”. Nhưng cả Real Madrid, Chelsea và Bayern Munich, khó mà tự tin về khả năng vô địch của mình. Rõ ràng, nếu họ chưa thể vô địch ở giải bóng quốc nội thì việc có vô địch Champions League hay không chưa được xem là quan trọng. May ra chỉ có Bayern Munich rõ ràng khá thoải mái để đến với giải bóng châu Âu.

Xét về mặt thế trận, Bayern Munich của HLV Pep Guardiola gần như đã ở thế thắng tại Bundesliga. Họ bỏ xa đội về nhì Wolfsburg, là đội bóng bất bại ở nửa đầu mùa giải và tỷ lệ bàn thắng thua của họ đang là +37 và sẽ có sự trở lại của các cầu thủ chấn thương sau kỳ nghỉ đông này. Ngay cả không là Bayern Munich thì sức ép của việc có tới 4 đội bóng Đức so với số lượng các đội bóng Tây Ban Nha, Italy hay Anh có mặt tại Champions League cũng đủ gây sức ép cho bất kỳ đối thủ nào, bởi nó cho thấy một nền bóng đá vượt trội, sự thống trị châu Âu của người Đức. 

Top 10 CLB xuất sắc nhất thế giới nửa cuối năm 2014

1. Real Madrid

2. Bayern Munich

3. Chelsea

4. Barcelona

5. Manchester City

6. Juventus

7. Atletico Madrid

8. Racing Club

9. River Plate

10. Wolfsburg



Hơn nữa, mùa giải năm nay, trận chung kết Champions League sẽ được tổ chức trên đất Đức, tại SVĐ Olympic, thủ đô Berlin. Một thành phố luôn dành cho đội bóng nước mình niềm yêu mến vô bờ và sẽ là sức ép vô cùng lớn với bất kỳ đội bóng nào muốn tranh giành ngôi vô địch ở đất nước mình.

Trường hợp khả quan với đà tiến hiện nay, lần lượt các đội vô địch các giải đấu quốc nội tiếp theo sẽ là Real Madrid, Juventus và Chelsea. Trong 10 năm trở lại đây, Bayern Munich vô địch Đức 5 lần, Real vô địch Tây Ban Nha 3 lần, Juventus vô địch Serie A 5 lần liên tiếp, Chelsea vô địch Ngoại hạng Anh 3 lần. Vì lẽ đó, Champions League đã trở thành danh hiệu quan trọng với họ, một thứ đẳng cấp cần phải có. Thế nhưng với cả 4 đội tuyển kể trên, chưa đội nào 2 lần nâng cúp vàng châu Âu trong 10 năm trở lại đây. Đội làm được điều đó với 3 lần vô địch Champions League kể từ 2004 cho tới nay là Barcelona lại đang bị đặt ngoài cuộc đua.

Một cuộc cạnh tranh hấp dẫn hứa hẹn trong năm 2015 sau những gì các đội bóng thể hiện năm 2014. Champions League luôn là cuộc đua khó đoán bởi những toan tính của từng đội bóng cho giải đấu này.


Bình Minh