10:07 12/10/2015

HRW: Bom chùm do Nga chế tạo được sử dụng ở Syria

Tổ chức Giám sát Nhân quyền (HRW) ngày 11/10 cho biết một loại bom chùm do Nga chế tạo, lần đầu tiên được sử dụng ở miền Bắc Syria.


Máy bay chiến đấu Su-34 của Nga thả bom oanh tạc các mục tiêu IS tại Syria. Ảnh: Reuters/TTXVN

Tổ chức có trụ sở ở New York (Mỹ) này tuyên bố rằng diễn biến mới trên "làm gia tăng những lo ngại" về khả năng Nga có thể đã sử dụng bom chùm trong chiến dịch không kích mà họ tiến hành gần hai tuần qua ở Syria, hoặc Moskva đã cung cấp bom chùm cho quân đội Syria.

Phó Giám đốc Khu vực Trung Ðông của HRW, ông Nadim Houry cho biết: "Điều đáng lo sợ là một lần nữa một loại bom chùm khác được sử dụng tại Syria sẽ gây thương vong lớn cho dân thường. Nga và Syria không được sử dụng bom chùm và cả hai nước này phải thực thi lệnh cấm của quốc tế ngay lập tức”.

Báo cáo của HRW dựa trên những hình ảnh ghi nhận được tại làng Kaf Halab, cách thành phố Aleppo (Syria) khoảng 15 km về hướng Tây Nam. Các hình ảnh cho thấy những mảnh vỡ của loại bom này và các vụ nổ trên không của bom chùm.

Moskva hiện chưa bình luận về thông tin nói trên nhưng trước đó, Điện Kremlin đã tố cáo Mỹ và phương Tây tiến hành cuộc chiến tranh thông tin nhằm bôi nhọ Nga sau khi Moskva mở chiến dịch không kích chống IS tại Syria.
TN (theo Đài TNHK )