Hozo City Tết Fest 2025 vừa khởi động tại Công viên Bờ sông Sài Gòn (phường An Khánh), mang đến không gian lễ hội kết hợp âm nhạc, nghệ thuật và sáng tạo. Sự kiện mở rộng mô hình liên hoan âm nhạc Hozo theo hướng lễ hội đô thị đa trải nghiệm, phản ánh nhịp sống trẻ trung của TP Hồ Chí Minh.
Đây là lần đầu tiên, Liên hoan Âm nhạc Quốc tế TP Hồ Chí Minh - Hozo (Hò Dô) kết hợp cùng City Tết Fest, tạo nên một không gian lễ hội kéo dài 5 ngày (27 - 31/12), với chủ đề “City - Maze-ing - Muôn sắc bất ngờ”, mở rộng biên độ tiếp cận văn hóa và nghệ thuật trong đời sống đô thị.
NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh tặng hoa cho các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế tham gia chương trình.
Trung tâm của Hozo City Tết Fest 2025 vẫn là âm nhạc, được thiết kế như trục dẫn dắt xuyên suốt toàn bộ không gian lễ hội. Ba chương trình biểu diễn chính tái hiện ba sắc thái của một thành phố trẻ: từ việc làm mới di sản âm nhạc Việt bằng ngôn ngữ đương đại, sự giao thoa giữa nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế, đến đêm countdown chào năm mới với sự kết hợp của âm nhạc, ánh sáng và công nghệ.
Tiết mục biểu diễn của ca sĩ Phương Mỹ Chi.
Theo nhạc sĩ Huy Tuấn, Giám đốc âm nhạc Hozo City Tết Fest, việc kéo dài thời gian tổ chức không chỉ nhằm tăng số đêm diễn mà còn mở rộng cơ hội cho cộng đồng sáng tạo, đặc biệt là các tài năng trẻ từ cuộc thi “Cảm hứng Hò Dô”, được biểu diễn và cọ xát trong môi trường lễ hội quốc tế. Âm nhạc, trong cách tiếp cận này, không dừng ở vai trò giải trí mà trở thành cầu nối giữa con người, không gian công cộng và tinh thần đô thị sáng tạo.
Điểm nhấn mới của Hozo City Tết Fest 2025 nằm ở việc mở rộng lễ hội sang các lĩnh vực văn hóa - sáng tạo khác, hình thành một hệ sinh thái trải nghiệm đa tầng. Bên cạnh các sân khấu âm nhạc, chuỗi hoạt động ẩm thực được tổ chức như một hành trình khám phá bản sắc Việt, nơi ẩm thực được kể bằng câu chuyện, ký ức và sáng tạo đương đại, hướng tới mục tiêu đưa văn hóa ẩm thực Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế.
Tiết mục Nhà tôi có treo một lá cờ của nhóm DTAP mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả trong tối khai mạc 27/12.
Không gian triển lãm di động Immersive House tạo điểm nhấn bằng sự giao thoa giữa nghệ thuật thị giác và công nghệ đa phương tiện, tái hiện dòng chảy sáng tạo của đô thị qua các hoạt động triển lãm, trình diễn ánh sáng và sân chơi dành cho nghệ sĩ trẻ. Cùng với đó là các không gian chợ Tết, sáng tạo số và chuỗi tọa đàm chuyên đề, góp phần đưa lễ hội ra khỏi khuôn khổ thưởng thức thụ động, hướng tới sự tham gia và tương tác của cộng đồng.
Sân khấu rực rỡ sắc màu.
Trong bối cảnh TP Hồ Chí Minh định hướng phát triển theo mô hình đô thị sáng tạo, Hozo City Tết Fest được xem như một thử nghiệm đáng chú ý của công nghiệp văn hóa. NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh cho biết, sự kiện không chỉ tạo điểm nhấn cuối năm mà còn lan tỏa năng lượng tích cực, truyền cảm hứng sáng tạo và góp phần thúc đẩy hệ sinh thái công nghiệp văn hóa của thành phố.
Khán giả thích thú với những trải nghiệm từ âm thanh, màu sắc đến các hiệu ứng tương tác của chương trình.
Từ một liên hoan âm nhạc, Hozo đang từng bước mở rộng thành mô hình lễ hội văn hóa - nghệ thuật cộng đồng, cho thấy nỗ lực của TP Hồ Chí Minh trong việc đưa văn hóa đến gần hơn với đời sống đô thị và khẳng định vị thế của một thành phố sáng tạo, năng động trong khu vực.