12:13 01/12/2020

Hỗ trợ chuyển tải hành khách đi tàu tại ga Nha Trang qua khu vực ngập lụt

Sáng 1/12, Đại tá Nguyễn Quốc Thắng, Trưởng phòng Hướng dẫn và tổ chức bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, do mưa lớn kéo dài trong những ngày qua nên tuyến đường sắt thuộc khu gian Nha Trang - Cây Cầy (tỉnh Khánh Hòa) đang bị ngập sâu.

Chú thích ảnh
Khách đi tàu chuẩn bị được chuyển tải bằng ô tô. Ảnh: baokhanhhoa.vn

Khu vực này hiện được phong tỏa, đường sắt Bắc - Nam tạm thời gián đoạn.

Để bảo đảm an toàn giao thông cho các chuyến tàu lưu thông qua khu gian Nha Trang - Cây Cầy, Phòng Hướng dẫn và tổ chức bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt đã phối hợp với các đơn vị vận tải đường sắt Nha Trang ngày đêm khắc phục sự cố; đồng thời, hỗ trợ chuyển tải hành khách đi tàu tại ga Nha Trang sang các phương tiện đường bộ để người dân kịp lộ trình.

Do ảnh hưởng của mưa lũ ở khu vực Nam Trung Bộ những ngày qua, các khu gian Nha Trang - Lương Sơn, Nha Trang - Cây Cầy bị ngập nước từ 0,2 đến 0,4m, nhiều đoạn đường ray bị trôi đá, trôi tà vẹt khiến tàu không thể lưu thông. Ngày 1/12, ngành đường sắt phải bỏ hai đoàn tàu SE22 xuất phát ga Sài Gòn và SE21 xuất phát ga Đà Nẵng. Nhiều chuyến tàu khác cũng bị hủy như tàu SE3, SE1 tại ga Nha Trang, SE4, SE2 xuất phát ga Sài Gòn ngày 30/11 đến ga Cây Cầy (Khánh Hòa)... Hơn 900 hành khách trên các chuyến tàu dừng tại ga Nha Trang và Cây Cầy phải chuyển tải bằng ôtô qua khu vực ngập nước để tiếp tục hành trình.

Vân Hải (TTXVN)