04:19 16/04/2017

Hot: Trực tiếp tập 2 vòng Đo ván The Voice- Giọng hát Việt 2017- Han Sara nhanh chóng được cứu

Tiếp tục vòng Đo ván, mỗi team chọn ra 1 cặp thí sinh lần lượt trình bày ca khúc của mình. HLV sẽ chọn người xuất sắc hơn đi tiếp. Tuần này, màn hình nhỏ chắc chắn sẽ nóng khi xuất hiện cả ca khúc "vang bóng một thời" của nhạc sĩ Thanh Tùng "Giọt nắng bên thềm", cả hit của Phan Mạnh Quỳnh "Anh ghét làm bạn em", cả hit khủng của HLV Tóc Tiên "Tell me why"...

Sau tập đầu tiên của vòng Đo ván, mỗi đội đã chọn được 1 thí sinh vào vòng Loại trực tiếp. Team Thu Minh là thí sinh ngày càng thể hiện được đẳng cấp của mình, với cách hát đầy văn minh Ali Hoàng Dương. Team Noo Phước Thịnh là Nguyễn Hiền Mai, team Đông Nhi là Nguyễn Thạc Giáng My, cô dâu không quá cá tính, nhưng vô cùng biến hoá và đầy kỹ thuật trong giọng ca.

Riêng team Tóc Tiên đã "thắng đậm" hơn với 2 thí sinh đi tiếp, gồm 1 thí sinh của team là Nguyễn Dương Thuận, người đã quá thành công sau khi bước ra khỏi cái bóng của thần tượng Tuấn Hưng mà mình đã "núp" quá lâu. Cùng với đó là chàng hotboy Đào Tín của team Thu Minh, đã được Tóc Tiên cứu vào phút cuối. Màn cứu được coi như cái kết quá đẹp, quá xúc động và quá có hậu của tập 2 vòng Đo ván.

Anh Đạt, thí sinh trẻ nhất cuộc thi sẽ lên sóng tối nay với "Giọt nắng bên thềm".

Trong tập 2 này, 4 cặp đấu đều hứa hẹn mang tới những giây phút đáng xem trên sân khấu The Voice.

Team Thu Minh là cặp đôi Anh Đức - Văn Minh. Trong đó, giọng ca "Thành phố buồn" - Anh Đức sẽ thử sức với ca khúc nổi tiếng"City of stars" trong bộ phim La La Land, đây là ca khúc nhận được giải thưởng Nhạc phim xuất sắc nhất - Oscar 2017. Còn Văn Minh, chàng trai nhẹ nhàng như dòng nước chảy sẽ khoe giọng hát truyền cảm qua ca khúc "Chuyện của mùa đông" - một bản tình ca được hàng triệu khán giả yêu thích.


Team Noo Phước Thịnh sẽ là màn Đo ván của hai thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi năm nay (16 tuổi) là Han Sara - Anh Đạt, hai tiết mục đặc sắc hứa hẹn để lại ấn tượng mạnh mẽ với người xem. Cô bé người Hàn Quốc - Han Sara sẽ thể hiện tình yêu của mình với đất nước hình chữ S qua ca khúc "Thương ca tiếng Việt", Hotboy The Voice Kids - Anh Đạt sẽ thử sức với ca khúc "Giọt nắng bên thềm" của nhạc sĩ Thanh Tùng.


Ngọc Kayla - Anh Tú là cặp chiến tiếp theo của team Đông Nhi, cả hai đều là những thí sinh nổi bật và có khả năng làm chủ sân khấu "tuyệt vời". Ngọc Kayla sẽ thể hiện ca khúc nhạc Hàn lời Việt mang tên"I will show you", Hotboy Anh Tú thể hiện hit khủng của Phan Mạnh Quỳnh mang tên "Anh ghét làm bạn em" với một phiên bản hoàn toàn mới.


Và cuối cùng là hai nữ thí sinh của team Tóc Tiên: Mỹ Linh và Phương Mai. Mỹ Linh sẽ thể hiện ca khúc nhạc Hàn lời Việt mang tên "Fate", còn Phương Mai sẽ trình diễn ca khúc "Tell me why" - hit khủng của HLV Tóc Tiên, hay tới mức khiến HLV Tóc Tiên bật khóc nức nở trên ghế nóng.


Cặp thi đấu đầu tiên của tối nay đến từ team Noo: Han Sara và Ngô Anh Đạt, đều là những thí sinh trẻ nhất của cuộc thi năm nay. Trong đó, Han Sara 16 tuổi, người Hàn nhưng lại hát tiếng Việt chuẩn như người Việt. Còn Ngô Anh Đạt, vừa kịp ra khỏi cuộc thi Giọng hát Việt nhí, cũng 16 tuổi.

Ngô Anh Đạt cho rằng Han Sara là đối thủ mạnh, vì có giọng hát đẹp và hiệu ứng truyền thông tốt- là hai điều cần thiết cho một nghệ sĩ.


Cố vấn Hồ Ngọc Hà nhận xét Han Sara hát tiếng Việt tròn trịa, chú trọng phát âm từng câu chữ, dấu chấm, dấu phảy; nhưng chỉ mới dừng ở đó, mà không đọng lại vì cô bé vẫn chưa đủ hiểu nội dung bài hát để "truyền đạt" lại cho khán giả. Cố vấn muốn Han Sara phải tìm hiểu nội dung, hiểu được nghĩa từ, nghĩa câu trong bài hát mà cô bé thể hiện, có như vậy mới "thấm" để hát, chứ không phải chỉ hát đúng lời mà thôi.

Ngô Anh Đạt, vốn có thế mạnh là tiếng Anh, lần này được HLV cho thử sức với một 1 khúc tiếng Việt ngưng đầy cảm xúc "Giọt nắng bên thềm" của nhạc sĩ Thanh Tùng. Điều HLV Noo và cố vấn Hồ Ngọc Hà mong muốn ở Ngô Anh Đạt chính là sự tự tin hơn nữa và biết phát huy giọng ca, năng lực "trời phú" của mình; sâu lắng hơn nữa chứ không phải chỉ "bung" nội lực ra.

Cố vấn Hồ Ngọc Hà nhận xét, Ngô Anh Đạt và Han Sara chính là minh chứng cho câu "Tuổi trẻ tài cao".

Ngô Anh Đạt chọn thể hiện ca khúc "Giọng hát bên thềm". Không phải là một "Giọt nắng bên thềm" đầy thổn thức trong giọng ca của các nữ ca sĩ trước đây, mà là một "Giọt nắng bên thềm" hiện đại, cá tính, mạnh mẽ. Ngô Anh Đạt đã làm được điều HLV mong muốn, thể hiện được thế mạnh của giọng ca dày, khoẻ "vô biên"; đồng thời vẫn vô cùng sâu lắng, khắc khoải, hút người nghe vào từng câu, chữ. Đặc biệt, những đoạn luyến láy đã giúp Ngô Anh Đạt tạo được một bản "Giọng nắng bên thềm" của riêng mình.

"Dải lụa" Han Sara với ca khúc "Thương ca tiếng Việt".

Han Sara trong tấm áo dài trắng tinh khiết, tóc dài, không hề có chút Hàn nào. Sau một giọng ca mạnh mẽ, nam tính của Ngô Anh Đạt, giọng ca mềm như lụa, thanh thoát và trong trẻo của Han Sara trong "Thương ca tiếng Việt" đột nhiên cũng được thấm đẫm hơn, sâu lắng, êm ái. Có lẽ, đó là cái tài của HLV Noo, khi chọn 2 giọng ca, 2 tiết mục như bổ trợ cho nhau, có manh, có yếu, có cứng, có mềm, có dữ dội, có dịu êm.

HLV Đông Nhi chia sẻ đây là một cặp đôi dễ thương, Han Sara thành công ở những đoạn trung trầm, có giọng đẹp và vẻ ngoài đáng yêu, tuy nhiên vẫn chưa dám bứt phá khỏi bản thân. Ngô Anh Đạt có quãng giọng rộng, hát tốt, tuy nhiên vẫn cần cố gắng để có những bứt phá nhiều hơn nữa.

HLV Tóc Tiên thấy "cưng" hai thí sinh. Han Sara với vẻ ngoài rụt rè mà đáng yêu. Còn Ngô Anh Đạt thì "không thể không khen", HLV Tóc Tiên chia sẻ rất thích bản phối mới, hiện đại và thành công này của Ngô Anh Đạt với "Giọt nắng bên thềm".

HLV Thu Minh khen Ngô Anh Đạt đã biết sử dụng cách sáng tạo khi hát tiếng Anh để áp dụng vào việc làm mới ca khúc Việt và đã rất thành công với việc làm mới này. HLV cũng rất xúc động vì tình yêu Việt Nam của Han Sara, giúp cô có thể nói tiếng Việt, hát tiếng Việ tuyệt vời đến vậy, thuần Việt tới vậy.

Gửi lời cảm ơn tới cả 2 thí sinh trẻ nhất của mình, cảm ơn vì sự đồng hành và tin tưởng mà các bạn dành cho mình; HLV Noo nhanh chóng đưa ra sự lựa chọn: Ngô Anh Đạt- giọng ca đầy triển vọng đã được chọn đi tiếp.

Những tưởng cô công chúa đến từ nước Hàn đã phải dừng lại, nhưng rất nhanh chóng và không cần cân nhắc, HLV Đông Nhi đã bấm nút cứu Han Sara. HLV Đông Nhi chia sẻ, muốn giúp cô bé có thể phá bỏ sự rụt rè, e ngại; để khẳng định được bản thân mình.

Vậy là đã có 2 HLV sử dụng quyền cứu thí sinh đội khác: HLV Tóc Tiên với Đào Tín và HLV Đông Nhi với Han Sara. HLV Noo cho rằng việc cứu Han Sara là nằm trong chiến lược của Đông Nhi và của anh, khi muốn cô bé xứ Hàn có cơ hội để khẳng định mình không chỉ là người biết hát và có hiệu ứng truyền thông; mà thực sự là một tài năng có thể toả sáng.

Clip phần thi của Ngô Anh Đạt- Han Sara:



Cặp đôi của đội HLV Thu Minh là sự đối chọi của một tảng đá và một dòng nước: Anh Đức và Văn Minh. Khá tự tin vào thí sinh của mình, nên HLV Thu Minh quyết định cho Anh Đức dữ dội với ca khúc rất nổi tiếng "City of stars" trong bộ phim La La Land, đây là ca khúc nhận được giải thưởng Nhạc phim xuất sắc nhất - Oscar 2017.

Thí sinh Anh Đức.

Còn Văn Minh, chàng trai nhẹ nhàng như dòng nước chảy đựoc chọn cho ca khúc "Chuyện của mùa đông" - một bản tình ca vô cùng ngọt ngào, lắng đọng và không hề dễ hát.

Anh Đạt dữ dội, phóng khoáng bao nhiêu, thi làn nước Văn Minh lại ngọt ngào bấy nhiêu, da diết mà đi vào tim người nghe. Nhưng không vì thế mà thiếu đi những cao trào, những đoạn khiến người nghe nhận ra một Văn Minh rất riêng khi kể về "Chuyện của mùa đông".

"Chuyện của mùa đông" của Văn Minh.

HLV Đông Nhi chia sẻ, mỗi thí sinh đã kể một câu chuyện của riêng mình, mang màu sắc riêng. HLV Đông Nhi rất ấn tượng với giọng ca của Anh Đức, trong một ca khúc đòi hỏi đầy kỹ thuật và cột hơi thật chắc; lúc là giọng giả, lúc giọng thật, không hề đơn giản, tuy nhiên thí sinh đã đủ bản lĩnh để "biến hoá" tốt đến mức "ngọt xớt".


HLV Tóc Tiên khen giọng hát Văn Minh đẹp, hát rất kỹ tính, cẩn trọng, tuy nhiên đây là giọng hát dễ lẫn vào thị trường âm nhạc hiện nay. Còn với Anh Đức, HLV Tóc Tiên khẳng định đây là một sự nâng cấp từ chính mình, rất đẳng cấp và đây mới chính là một Anh Đức của team Thu Minh mà HLV Tóc Tiên muốn nhìn thấy.


Cả hai HLV nữ đều nghiêng về Anh Đức; trong khi HLV Noo vẫn muốn có đòi hỏi nhiều hơn với giọng ca này.


Lên tiếng tặng điểm 10 cho cả 2 thí sinh của mình, HLV Thu Minh nhanh chóng chọn chiến binh Anh Đức để đi tiếp vào vòng trong. Cuộc chơi của dòng nước Văn Minh đã dừng lại ở đây.


Clip phần dự thi của Anh Đức- Văn Minh:




Cặp đối đầu của team Tóc Tiên là Mỹ Linh và Phương Mai. Mỹ Linh sẽ thể hiện ca khúc nhạc Hàn lời Việt mang tên "Fate", còn Phương Mai sẽ trình diễn ca khúc "Tell me why" - hit khủng của HLV Tóc Tiên. Cả hai ca khúc này đều là các thí sinh tự chọn, dù đều là ca khúc khó và là thử thách không hề đơn giản với bản thân họ khi lên sân khấu.

Mỹ Linh với ca khúc Hàn lời Việt "Fate".

Không thể không thừa nhận là Mỹ Linh đã rất "biết mình" khi chọn ca khúc rất phù hợp với giọng ca, phong cách của mình để thể hiện. Mỗi nốt lên cao, mỗi lần luyến láy đều khiến HLV Tóc Tiên phải hào hứng trên ghế nóng. Phần thi của Mỹ Linh quả thật rất "đã tai".

Phương Mai đầy day dứt trong "Tell me why".

Với Phương Mai, cô thổn thức, đau đớn trong từng ca từ của "Tell me why", khắc khoải đi vào lòng người nghe bằng nỗi đau của cô gái khi tình yêu đi mất mà không thể biết lý do vì sao. Phương Mai đã khiến nước mắt ròng ròng trên mặt của HLV Tóc Tiên.

HLV Đông Nhi cũng rất xúc động, cô chia sẻ không còn nhận ra Phương Mai- một thành viên của Fan Club mình ngày trước, vì cô đã thực sự trưởng thành khi vào team Tóc Tiên và tin chắc Phương Mai có thể tiến xa hơn nữa trên đường đua Giọng hát Việt năm nay với những nốt cao rất chắc, khiến người nghe thấy "sướng" trong phần dự thi vừa rồi.

Với Mỹ Linh, là một giọng hát khủng khiếp, đầy nội lực ở bên trong, với những đoạn lên cao giả thanh khiến HLV Đông Nhi phải thốt lên "trời ơi". HLV Đông Nhi nhận xét đây là phần thi cân sức.

HLV Noo chia sẻ HLV nào cũng rơm rớm nước mắt sau phần thi vừa rồi, bởi có thể cảm thấy hài lòng nói chung về những thí sinh của mình. Giờ, đã đến lúc để các thí sinh toả sáng, sau khi đã có sự "chống lưng" của các HLV.

HLV Thu Minh khen giọng của Mỹ Linh rất tốt, đã khiến HLV Thu Minh nổi da gà ở những đoạn lên cao, nhưng lại nhiều sạn ở những quãng trung và trầm. Với Phương Mai, dù không có tố chất đặc biệt như giọng ca Mỹ Linh, nhưng lại hát rất tốt, trọn vẹn, không hề có sạn.

HLV Tóc Tiên đã quyết định chọn Phương Mai đi tiếp.

Clip phần thi Phương Mai- Mỹ Linh:



Cuối cùng, là cuộc đối đầu của Anh Tú và Ngọc Kayla đến từ team Đông Nhi. Cả hai đều là những thí sinh nổi bật và có khả năng làm chủ sân khấu "tuyệt vời". Ngọc Kayla thể hiện ca khúc nhạc Hàn lời Việt mang tên"I will show you", Hotboy Anh Tú thể hiện hit khủng của Phan Mạnh Quỳnh mang tên "Anh ghét làm bạn em" với một phiên bản hoàn toàn mới.

Ngọc Kayla được HLV Noo khen là đã trưởng thành hơn nhiều.

HLV Thu Minh mê cả 2 tiết mục, khen Ngọc Kayla thì cá tính, Anh Tú "ăn chơi không sợ mưa rơi".

Anh Tú khiến HLV Tóc Tiên mê cái bản năng nghệ sĩ trong thí sinh này.

HLV Tóc Tiên cũng thích 2 tiết mục này và mê bản năng nghệ sĩ có sẵn trong con người của Anh Tú, một giọng ca hoàn toàn tự học, chưa qua trường lớp nào. HLV Tóc Tiên khẳng định Anh Tú đã thể hiện được cái "chất" của nhạc Phan Mạnh Quỳnh, nhưng lại tạo được bản sắc riêng của mình với bản "Anh ghét làm bạn em" này.

HLV Noo khen sự trưởng thành của Ngọc Kayla và đánh giá cao nỗ lực của Anh Tú.

HLV Đông Nhi chia sẻ tâm lý rất thoải mái và chọn Anh Tú đi tiếp, bởi Ngọc Kayla thực sự đã thành công đủ và có vị trí sâu trong tim của những khán giả Giọng hát Việt.

Clip phần thi của Anh Tú và Ngọc Kayla:



Kết thúc tập 2 của vòng Đo ván, đã có 5 thí sinh đi tiếp: Ngô Anh Đạt (team Noo Phước Thịnh), Anh Tú (team Đông Nhi), Anh Đức (team Thu Minh), Han Sara, Phương Mai (team Tóc Tiên).

Tập 3 vòng Đo ván sẽ phát sóng lúc 21 giờ tối 23/4, trên kênh VTV3- Đài truyền hình Việt Nam.

PT/ Báo Tin Tức