01:05 06/01/2015

Họp “thể thức Normandy” bàn khủng hoảng Ukraine

Một cuộc họp theo “thể thức Normandy” giữa các giám đốc chính trị thuộc bộ ngoại giao bốn nước gồm Nga, Ukraine, Đức và Pháp đã diễn ra ở thủ đô Berlin của Đức ngày 5/1 để thảo luận cách giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine.

Một cuộc họp theo “thể thức Normandy” giữa các giám đốc chính trị thuộc bộ ngoại giao bốn nước gồm Nga, Ukraine, Đức và Pháp đã diễn ra ở thủ đô Berlin của Đức ngày 5/1 để thảo luận cách giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Grigory Karasin phát biểu với hãng TASS trong một cuộc phỏng vấn rằng cuộc gặp này nhằm bàn bạc công tác chuẩn bị cho các cuộc tiếp xúc trong tương lai ở nhiều cấp và tiến triển trong thực hiện thỏa thuận Minsk. Ông Karasin nói: “Đây là một cuộc họp hoàn toàn thiết thực nhưng chúng tôi hi vọng mục đích mang tính xây dựng của chúng tôi sẽ được đáp lại bằng thái độ xây dựng”.

Một cuộc họp giữa lãnh đạo bốn nước Nga, Ukraine, Đức, Pháp về vấn đề Ukraine ở Milan (Italy) hôm 17/10/2014.


Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết giám đốc chính trị của Ukraine là ông Aleksey Makeyev đã bay tới Berlin và nói thêm rằng cả thỏa thuận Minsk và việc thực hiện thỏa thuận này sẽ được rà soát.

Trước đó, Ngoại trưởng Đức Frank - Walter Steinmeier cho biết cam kết nhân đạo giúp đỡ người dân ở Đông Ukraine vượt qua mùa đông có thể thúc đẩy quá trình dàn xếp cuộc khủng hoảng Ukraine. Ông nói: “Điều chúng ta thực sự cần bây giờ là thực hiện thêm nhiều bước để đảm bảo thỏa thuận ngừng bắn phải được duy trì trong thực tế”.

Các cuộc đàm phán “thể thức Normandy” đã bắt đầu từ tháng 6/2014 khi các nhà lãnh đạo Ukraine, Nga, Đức và Pháp gặp nhau bên lề hoạt động tưởng niệm ngày D - Day (quân Đồng minh đổ bộ xuống bờ biển Normandy trong Thế chiến thứ II) tại Pháp.

Dỡ trừng phạt Nga nếu tình hình Ukraine tiến triển

Trong khi đó, Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 5/1 cho biết các biện pháp trừng phạt của phương Tây với Nga có thể được dỡ bỏ nếu có tiến triển trong giải quyết khủng hoảng Ukraine. Ông hi vọng sẽ có tiến triển tại cuộc đàm phán quốc tế cũng theo “thể thức Normandy” ở Kazakhstan ngày 15/1 giữa Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng sẽ tham gia cuộc họp này. Còn ông Hollande cho biết sẽ tham dự cuộc họp với một điều kiện là có tiến triển mới về vấn đề Ukraine.

Ngày 5/1, cảnh sát Ukraine tuyên bố đã mở cuộc điều tra về tội phạm khủng bố sau khi xảy ra vụ nổ lớn bên ngoài tòa nhà trung tâm hỗ trợ binh sĩ ở thành phố Odessa. Tình hình thành phố cảng này đã trở nên căng thẳng kể từ sau cuộc đụng độ hôm 2/5 giữa những người ủng hộ Kiev với lực lượng ủng hộ Moskva dẫn tới vụ đấu súng làm gần 50 nhà hoạt động ủng hộ Nga thiệt mạng.

Cuộc khủng hoảng Ukraine đã đẩy Pháp vào thế kẹt trong quá trình hoàn tất bản hợp đồng trị giá 1,5 tỉ USD chuyển giao hai tàu chiến lớp Mistral cho Nga. Hồi tháng 11/2014, Paris đã lùi thời hạn bàn giao hai con tàu, tuy nhiên, ngay trước dịp nghỉ lễ Giáng sinh, khoảng 400 thủy thủ được huấn luyện để điều hành tàu đã lên đường tới Nga.

Các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu và Mỹ cùng giá dầu giảm sâu đã khiến đồng ruble của Nga mất 40% giá trị so với đồng USD năm 2014. Nga bị trừng phạt sau khi sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine và bị cáo buộc hỗ trợ phe ly khai ở Đông Ukraine. Tuy nhiên, Nga bác bỏ liên quan đến xung đột ở Ukraine và khẳng định không cấp vũ khí cũng như binh sĩ cho miền Đông.

Dương Hằng