09:11 06/09/2018

Hợp tác Việt Nam - Singapore giúp Cộng đồng ASEAN phát triển

Phát biểu trong buổi tiếp khách và chiêu đãi trọng thể nhân dịp kỷ niệm 73 năm Quốc khánh 2/9, Đại sứ Việt Nam tại Singapore Tào Thị Thanh Hương khẳng định Việt Nam và Singapore đã hợp tác chặt chẽ không chỉ ở khía cạnh song phương mà còn trên bình diện đa phương, đặc biệt là trong ASEAN.

Chú thích ảnh
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Singapore Tào Thị Thanh Hương. Ảnh: TTXVN phát

Đại sứ Tào Thị Thanh Hương khẳng định Singapore luôn là một đối tác lâu dài và tin cậy của Việt Nam. Trải qua 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 5 năm Đối tác chiến lược, quan hệ hợp tác Việt Nam-Singapore đã phát triển sâu, rộng trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quốc phòng, xã hội, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Hai nước cũng thường xuyên duy trì và tăng cường các đoàn cấp cao mà điểm nổi bật của năm 2018 là chuyến thăm của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tới Singapore vào tháng 4, sau chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Lý Hiển Long đến Việt Nam năm 2017. Trong một vài ngày tới, Việt Nam cũng sẽ vinh dự đón tiếp Thủ tướng Lý Hiển Long tại Hà Nội tham dự Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN từ ngày 11-13/9, theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Đại sứ Tào Thị Thanh Hương nhấn mạnh Việt Nam và Singapore đã hợp tác chặt chẽ không chỉ ở khía cạnh song phương mà còn trên bình diện đa phương, đặc biệt là trong ASEAN, nơi mà hai bên cùng thúc đẩy hợp tác đa phương và tuân thủ luật pháp quốc tế, cùng nhau xây dựng một cộng đồng mạnh và đoàn kết - vốn là chìa khóa để ASEAN duy trì vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực. Việt Nam cam kết hỗ trợ mạnh mẽ Singapore với tư cách là Chủ tịch ASEAN 2018, với các sáng kiến mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng ASEAN và sẽ tiếp tục đồng hành cùng Singapore để thực hiện sứ mệnh cao quý này.

Về phía Singapore, Bộ trưởng Bộ Phát triển quốc gia kiêm Bộ trưởng Tài chính thứ hai Lawrence Wong chúc mừng những thành tựu mà Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đạt được trong những năm qua. Ông khẳng định Singapore luôn là đối tác chiến lược tin cậy và ủng hộ Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế. Vui mừng trước mối quan hệ hợp tác giữa hai nước, Bộ trưởng Lawrence Wong cho biết sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên nhiều mặt, đặc biệt là trong giao lưu nhân dân, giáo dục đào tạo, văn hóa, du lịch... để ngày càng có nhiều người dân Singapore đến du lịch tại đất nước Việt Nam xinh đẹp và mến khách.

Singapore hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ ba của Việt Nam và là nhà đầu tư hàng đầu ASEAN, với hơn 2.000 dự án có tổng vốn đầu tư lên tới 45 tỷ USD. Trong đó, các khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) đã trở thành biểu tượng cho mối quan hệ hợp tác kinh tế thành công giữa hai nước.

TTXVN/Báo Tin tức