06:09 30/06/2026

Hợp nhất các trường cao đẳng để phát triển mô hình đa ngành, đa lĩnh vực

Ngày 30/6, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định số 1842/QĐ-BGDĐT về việc hợp nhất 4 trường cao đẳng ở tỉnh để thành lập Trường Cao đẳng Cà Mau.

Chú thích ảnh
Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu sẽ được hợp nhất với các trường khác thành Trường Cao đẳng Cà Mau. 

Cụ thể, các trường: Cao đẳng Nghề Bạc Liêu, Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu và Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau được sáp nhập nguyên trạng vào Trường Cao đẳng Nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau, đổi tên thành Trường Cao đẳng Cà Mau. Đây là tiền đề quan trọng nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của địa phương. Sau hợp nhất, Trường Cao đẳng Cà Mau sẽ phát triển theo mô hình đa ngành, đa lĩnh vực, góp phần nâng cao năng lực đào tạo, tăng cường liên kết với doanh nghiệp và mở rộng hợp tác quốc tế. Trường sẽ tổ chức đào tạo ở 3 trình độ gồm: cao đẳng, trung cấp và sơ cấp, đẩy mạnh đào tạo theo đơn đặt hàng, gắn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp. Dự kiến giai đoạn 2026-2030, Trường Cao đẳng Cà Mau tuyển sinh trên 21.000 học viên ở cả 3 hệ đào tạo.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giao UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo đơn vị liên quan thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng về nhân sự, tài chính, tài sản và người học của các trường được sáp nhập. Trong quá trình tổ chức lại, nhà trường phải bảo đảm hoạt động dạy và học diễn ra bình thường, giữ vững quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của học sinh, sinh viên, giảng viên và các bên liên quan.

Ngày 26/3/2026, UBND tỉnh Cà Mau đã trình Bộ Giáo dục và Đào tạo Đề án sáp nhập các trường cao đẳng trên địa bàn. Theo Đề án kèm Tờ trình số 183/TTr-UBND, UBND tỉnh Cà Mau đánh giá, các trường cao đẳng công lập trước khi hợp nhất còn tồn tại nhiều hạn chế. Quy mô đào tạo nhỏ, ngành nghề phân tán, trùng lặp; năng lực tự chủ tài chính còn hạn chế; hiệu quả tuyển sinh, liên kết doanh nghiệp và phát triển các ngành đào tạo trọng điểm chưa cao. Việc duy trì nhiều cơ sở đào tạo cùng chức năng đã làm phân tán nguồn lực đầu tư, khó hình thành một cơ sở đào tạo quy mô lớn, có sức cạnh tranh. Do đó, việc tổ chức lại là yêu cầu cấp thiết nhằm tinh gọn đầu mối, tối ưu hóa nguồn nhân lực và cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn mới.

Chú thích ảnh
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu sẽ được hợp nhất với các trường khác thành Trường Cao đẳng Cà Mau. 

Tỉnh Cà Mau đang tiếp tục sắp xếp, kiện toàn mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng tinh gọn, hiệu quả; ưu tiên đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo hiện đại, ưu tiên cho các ngành, nghề trọng điểm như công nghiệp chế biến, thủy sản, năng lượng tái tạo, công nghệ thông tin, logistics, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao. Các nhà trường đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo theo hướng thực hành, ứng dụng, gắn đào tạo với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và thị trường lao động; thực hiện đào tạo theo đơn đặt hàng, liên kết “Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp”.

Cà Mau sẽ phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp đạt chuẩn và trên chuẩn, có năng lực giảng dạy thực hành, sử dụng công nghệ số, kỹ năng nghề cao; xây dựng chính sách thu hút chuyên gia, kỹ sư, nghệ nhân tham gia giảng dạy; tiếp nhận chuyển giao chương trình, thiết bị và công nghệ đào tạo tiên tiến từ các quốc gia có thế mạnh; tăng cường trao đổi giảng viên, sinh viên, hợp tác đánh giá kỹ năng nghề quốc tế.

Tin, ảnh: Tuấn Kiệt (TTXVN)