09:18 21/09/2018

Họp mặt kỷ niệm 69 năm Quốc khánh Trung Quốc

Ngày 21/9, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO) và Hội hữu nghị Việt - Trung Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 69 năm Quốc khánh Trung Quốc (1/10/1959-1/10/2018).

Chú thích ảnh
Ông Dương Quan Hà (trái) tặng hoa chúc mừng ông Ngô Tuấn, Tổng lãnh sự nước CHND Trung Hoa tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong buổi họp mặt kỷ niệm.

Điểm lại mối quan hệ giữa hai nước, ông Dương Quan Hà, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Trung Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có tình hữu nghị truyền thống lâu đời do các thế hệ lãnh đạo tiền bối của hai nước dày công vun đắp, trở thành tài sản quý báu mà hai Đảng, hai Nhà nước cùng nhau kế thừa, gìn giữ và phát huy.

Trong những năm qua, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc đã có những bước phát triển tốt đẹp thông qua các chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các hoạt động hợp tác kinh tế, thương mại, giao lưu nhân dân cũng như các hoạt động phối hợp tại các khuôn khổ đa phương, là đối tác quan trọng của tiến trình liên kết và hợp tác khu vực, góp phần tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng của khu vực và thế giới.

Ông Dương Quan Hà cho rằng, trong nhiều năm qua, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa HUFO, Hội hữu nghị Việt - Trung Thành phố Hồ Chí Minh với Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh, cộng đồng doanh nghiệp Trung Quốc tại Thành phố đã phát huy tích cực và hiệu quả; cùng nhau phối hợp tốt trong các hoạt động hữu nghị, văn hóa, văn nghệ, từ thiện xã hội, giao lưu nhân dân, góp phần tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương của Trung Quốc, góp phần vào sự phát triển tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Cảm ơn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh và Hội hữu nghị Việt - Trung thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi gặp mặt ý nghĩa, thể hiện tình cảm hữu nghị đối với nhân dân Trung Quốc, ông Ngô Tuấn, Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Năm 2018 là năm kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung - Việt, đánh dấu mối quan hệ hai nước vững bước ngày càng phát triển, có cơ chế đối thoại tích cực, hợp tác thực chất đạt nhiều thành tựu phong phú, giao lưu nhân dân đi vào chiều sâu.

Đánh giá cao đóng góp của HUFO và Hội hữu nghị Trung - Việt Thành phố Hồ Chí Minh đối với sự phát triển quan hệ hữu nghị Trung - Việt, ông Ngô Tuấn khẳng định trong thời gian tới sẽ nỗ lực phối hợp cùng HUFO và Hội hữu nghị Trung - Việt Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, tăng cường giao lưu và liên hệ, nhằm vun đắp sâu đậm tình hữu nghị Trung - Việt, không ngừng làm phong phú nội hàm mới mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện hai nước Trung Quốc - Việt Nam.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)