01:12 07/01/2020

Họp mặt kỷ niệm 61 năm Quốc khánh Cộng hòa Cuba

Nhân kỷ niệm 61 năm Ngày Quốc khánh Cộng hòa Cuba, 61 năm Ngày Cách mạng Cuba thành công (1/1/1959 – 1/1/2020), ngày 7/1, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị, Hội hữu nghị Việt Nam – Cuba Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm sự kiện.

Chú thích ảnh
Bà Indira López Arguelles, Tổng lãnh sự Cộng hòa Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: Thành Chung/TTXVN

Bà Indira López Arguelles, Tổng lãnh sự Cộng hòa Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh và phu quân, các viên chức tổng lãnh sự quán Cuba cùng các chuyên gia, cộng đồng người Cuba đang làm việc và sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tham dự sự kiện.

Phát biểu tại buổi họp mặt, bà Indira López Arguelles, Tổng lãnh sự Cộng hòa Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh ôn lại quá trình đấu tranh, xây dựng phát triển đất nước Cuba và mối quan hệ ngoại giao thân tình, hữu nghị suốt 60 năm giữa hai nước Việt Nam - Cuba. Cuba đã duy trì các vị trí của xã hội chủ nghĩa và tiếp tục cập nhật mô hình; đã phê duyệt một hiến pháp mới, phân cấp lại nền kinh tế, tổ chức lại bộ máy lãnh đạo chính trị, kinh tế và đang chuẩn bị cho Đại hội khóa 8 của Đảng cộng sản Cuba vào tháng 4/2020.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham dự họp mặt kỷ niệm 61 năm Quốc khánh Cộng hòa Cuba. Ảnh: Thành Chung/TTXVN

Bà Indira López Arguelles cho biết, Cuba mong muốn mở rộng các mối quan hệ về đầu tư kinh tế, giao lưu thương mại, nghiên cứu khoa học kỹ thuật... với Việt Nam, giữ cho mối quan hệ anh em đặc biệt giữa hai nước sống mãi, đoàn kết và làm sống lại hợp tác kinh tế giữa hai bên, ở cấp độ chính trị.

Bà Trương Thị Hiền, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mối quan hệ anh em giữa Việt Nam và Cuba rất bền chặt, sâu sắc và nồng ấm. Quan hệ hợp tác giữa hai nước đã được mở rộng trên nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, giáo dục, y tế... và tại Thành phố Hồ Chí Minh, các doanh nhân Cuba đã bắt đầu triển khai nhiều dự án.

Năm 2020 là năm kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba. Hội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tổng lãnh sự quán để các sự kiện hữu nghị, thu hút đầu tư, quảng bá văn hóa diễn ra ở Thành phố Hồ Chí Minh thành công, đạt kết quả tốt nhất.

Thành Chung (TTXVN)