12:11 26/12/2011

Hợp long cầu đường bộ Bạch Hổ qua sông Hương - Huế

Ngày 26/12, tỉnh Thừa Thiên - Huế và các đơn vị thi công đã tổ chức lễ hợp long cầu đường bộ Bạch Hổ qua sông Hương - Huế; đồng thời phấn đấu thông xe kỹ thuật vào 30/4/2012, hoàn thành đưa vào sử dụng vào dịp 2/9/2012.

Ngày 26/12, tỉnh Thừa Thiên - Huế và các đơn vị thi công đã tổ chức lễ hợp long cầu đường bộ Bạch Hổ qua sông Hương - Huế; đồng thời phấn đấu thông xe kỹ thuật vào 30/4/2012, hoàn thành đưa vào sử dụng vào dịp 2/9/2012.

Sắp có cầu đường bộ Bạch Hổ bắc qua sông Hương (Huế). Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN


Được khởi công xây dựng từ tháng 12/2009, cầu đường bộ Bạch Hổ qua sông Hương có tổng mức đầu tư là 730,284 tỷ đồng, cầu rộng 24,5m. Cầu có 2 mố và 11 trụ, chiều dài toàn cầu tính đến đuôi mố là 542,5m, trên cầu còn có 6 Vọng lâu (tạo thành điểm dừng chân để nhìn ngắm sông Hương). Từ mố M0 đến trụ T5 của cầu do Công ty Cổ phần Công trình Đường sắt thi công; phần còn lại do Công ty Cầu 1 Thăng Long thi công đã hoàn thành phần hạ bộ (từ trụ T6 đến T11, và mố M12).

Trong quá trình thi công, các đơn vị đã khắc phục các khó khăn do thời tiết, thiên tai, lũ lụt để hoàn thành đúng tiến độ công trình. Đáng chú ý, Công ty Cầu 1 Thăng Long đã áp dụng công nghệ khoan Leffer, một công nghệ tiên tiến nhất hiện nay để thi công do địa chất dưới đáy sông Hương phức tạp; trong đó, việc thi công trụ T11 gặp đá cuội loại lớn gây trở ngại cho việc khoan trụ.

Hiện tại, tỉnh Thừa Thiên - Huế đang tổ chức việc giải tỏa 180 hộ dân trong vùng để bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công mở rộng đường hai đầu cầu, gồm: đường Bùi Thị Xuân, đoạn từ cầu Ga đến cầu Lòn được nâng cấp và mở rộng lên 24m; đường Tôn Thất Tùng sẽ được nâng cấp mở rộng thành 18,5m. Đồng thời, phần đất còn lại phía bờ sông Hương, đoạn đường Bùi Thị Xuân sẽ được giải tỏa chỉnh trang, xây dựng thành công viên...

Quốc Việt