09:13 29/09/2017

Hợp đồng xuất khẩu vũ khí của công ty Nga đạt 44 tỷ USD

Tổng Giám đốc tập đoàn Rostec Sergei Chemezov cho biết các hợp đồng xuất khẩu của công ty Rosoboronexport, công ty con chuyên xuất khẩu vũ khí, đã đạt con số khổng lồ 44 tỷ USD tính đến tháng 9/2017.

Xe tăng T-90 Nga.

Theo hãng tin TASS, ông Chemezov cũng tiết lộ tổng giá trị vũ khí mà Rosoboronexport cung cấp đã tăng hơn gấp 2 lần trong vòng 1 thập kỷ qua, từ 6 tỷ USD lên đến gần 13 tỷ USD.

Các mặt hàng vũ khí của Nga được xuất khẩu đến 70 quốc gia trên thế giới theo các hiệp định khung về hợp tác công nghệ quốc phòng, trong đó Ấn Độ và Trung Quốc là những đối tác truyền thống của Nga. 

Cụ thể, các máy bay Su-30MKI và xe tăng T-90 đang được sản xuất tại Ấn Độ. Nga và Ấn Độ gần đây cũng đã ký kết hợp đồng về việc thành lập một liên doanh và lựa chọn địa điểm sản xuất các máy bay trực thăng Ka-226. 

Theo ông Chemezov, thị trường Trung Đông và Bắc Mỹ cũng đóng vai trò đáng kể trong thị phần xuất khẩu của Rosoboronexport và “việc hợp tác với các quốc gia Mỹ Latinh cũng đang được xúc tiến”. 

Hiện Rosoboronexport chiếm hơn 85% tổng lượng vũ khí xuất khẩu của Nga.

Nguyễn Vũ/Báo Tin Tức