09:15 16/09/2016

Họp báo về việc bắt nguyên Phó Chánh thanh tra Sở GTVT Cần Thơ

Công an thành phố Cần Thơ ngày 16/9 đã tổ chức họp báo thông tin về việc khởi tố, bắt tạm giam nguyên Phó Chánh thanh tra Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ Dương Minh Tâm để điều tra về hành vi "nhận hối lộ".

Nguyên Phó Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ nghe lệnh khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Thanh Sang/TTXVN

Theo Đại tá Trần Ngọc Hạnh – Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ, bước đầu Dương Minh Tâm khai nhận từ năm 2014 đến nay, cá nhân Tâm đã “bảo kê” cho 9 doanh nghiệp vận tải trên địa bàn thành phố để nhận tiền chung chi với số tiền 367 triệu đồng. Đã có doanh nghiệp trong số 9 doanh nghiệp này tố cáo hành vi nhận hối lộ của Dương Minh Tâm với cơ quan Công an.

Liên quan đến việc tạm luân chuyển công tác 11 thanh tra giao thông của Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ (trong đó có Dương Minh Tâm) theo đề nghị của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ, Đại tá Trần Ngọc Hạnh cho biết: Trong quá trình mở rộng điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra xác định nếu không tạm luân chuyển 11 cán bộ này, cơ quan điều tra sẽ gặp khó khăn trong công tác điều tra do các doanh nghiệp "ngại" đứng ra tố giác nếu 11 thanh tra này vẫn ở vị trí công tác cũ. Trong quá trình điều tra, tùy theo mức độ sai phạm, các cán bộ trên sẽ bị xử lý đúng quy định.

Ngày 15/9, Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam và khám xét nơi làm việc và nhà của Dương Minh Tâm. Trước khi bị khởi tố, Dương Minh Tâm đã bị luân chuyển tạm thời về công tác tại Văn phòng Sở Giao thông vận tải Cần Thơ.

Trước đó, cuối tháng 7/2016, Công an Cần Thơ đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với: Võ Hoàng Anh, Đội trưởng đội Thanh tra giao thông số 3 (phụ trách quận Ninh Kiều); Lý Hoàng Minh, Đội phó đội Thanh tra giao thông số 3; Đoàn Vũ Duy, Đội trưởng đội Thanh tra giao thông số 11 (phụ trách quận Bình Thủy) và Nguyễn Văn Cần (ngụ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi "Đưa và nhận hối lộ". 

Bước đầu, cơ quan điều tra đã chứng minh đường dây “bảo kê” cho 60 nhà xe, doanh nghiệp của một số cán bộ thanh tra giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải Cần Thơ gồm Võ Hoàng Anh, Lý Hoàng Minh, Đoàn Vũ Duy với số tiền thu lợi gần 3,5 tỷ đồng. Còn Dương Minh Tâm nhận “bảo kê” riêng 9 doanh nghiệp vận tải với số tiền 367 triệu đồng.

Trong quá trình điều tra Võ Hoàng Anh, Lý Hoàng Minh, Đoàn Vũ Duy đều khai nhận Dương Minh Tâm cũng nằm trong đường dây "bảo kê", thu lợi tiền tỷ của một số cán bộ thanh tra giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ. Đại tá Trần Ngọc Hạnh khẳng định cơ quan điều tra sẽ làm rõ đối tượng chủ mưu để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thanh Sang (TTXVN)