11:10 14/11/2012

Họp báo Liên hoan Xiếc Quốc tế và Liên hoan đờn ca tài tử

Chiều 13/11/2012, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức họp báo thông báo kế hoạch tổ chức Liên hoan Xiếc quốc tế lần thứ 4, Hà Nội 2012 và Liên hoan đờn ca tài tử Nam bộ 2012.

Chiều 13/11/2012, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức họp báo thông báo kế hoạch tổ chức Liên hoan Xiếc quốc tế lần thứ 4, Hà Nội 2012 và Liên hoan đờn ca tài tử Nam bộ 2012.


Theo đó, Liên hoan Xiếc quốc tế lần thứ 4, Hà Nội - 2012 sẽ diễn ra từ ngày 15 - 21/11, tại Rạp xiếc Trung ương (Hà Nội), với sự tham gia của 11 quốc gia gồm Nga, Ucraina, Pháp, Mỹ, Hy Lạp, Mông Cổ, Cuba, Lào, Campuchia, Hunggary và Việt Nam. Nước chủ nhà Việt Nam có 5 đoàn nghệ thuật xiếc tham dự, gồm: Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Đoàn Xiếc Hà Nội, Đoàn Xiếc Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn Xiếc ảo thuật Vũng Tàu, Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam.


BTC sẽ trao các HCV, HCB và HCĐ và 2 giải xuất sắc cho các đạo diễn, nghệ sĩ nhạc sĩ, tiết mục xiếc có nhiều sáng tạo độc đáo.


lLiên hoan đờn ca tài tử Nam bộ - 2012 sẽ diễn ra từ ngày 15 - 21/11/2012 tại thị trấn Vũng Liêm (Vĩnh Long). Liên hoan có sự tham gia của 5 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gồm: Cà Mau, Cần Thơ, Tiền Giang, Bạc Liêu, Vĩnh Long và 11 Trung tâm văn hóa các tỉnh, thành: TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Sóc Trăng, Bình Dương, Đồng Tháp, Kiên Giang, Hậu Giang, An Giang, Bến Tre, Long An, Đồng Nai.


Liên hoan là dịp tôn vinh những tập thể, cá nhân có công bảo tồn, phát triển nghệ thuật đờn ca tài tử, là cơ hội để các nghệ sỹ, nghệ nhân giao lưu, học tập kinh nghiệm, đồng thời là bước chuẩn bị trong lộ trình hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO công nhận Đờn ca tài tử là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.


Ban tổ chức sẽ trao các giải A, B cho các chương trình, tiết mục có chất lượng, nội dung nghệ thuật cao. Ngoài các giải chính thức, Ban tổ chức sẽ trao một số giải phụ theo đề xuất của Ban giám khảo.


Phương Lan