08:18 21/08/2020

Hong Kong (Trung Quốc) tiến hành xét nghiệm COVID-19 quy mô lớn từ tháng 9

Ngày 21/8, Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) Lâm Trịnh Nguyệt Nga thông báo chính quyền Hong Kong sẽ tiến hành xét nghiệm quy mô lớn virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 cho người dân tại thành phố này từ ngày 1/9.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Hong Kong, Trung Quốc ngày 19/7/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo, bà Lâm cho biết kế hoạch xét nghiệm trên sẽ kéo dài trong 2 tuần nhằm đưa đại dịch COVID-19 ở Hong Kong trở lại tầm kiểm soát. Theo đề nghị của Chính quyền Hong Kong, Chính quyền trung ương Trung Quốc đã thành lập một nhóm 60 chuyên gia tới hỗ trợ đặc khu trong công tác xét nghiệm. 

Trước đó, Chính quyền Hong Kong từng thông báo sẽ tiến hành xét nghiệm quy mô lớn cho hàng triệu người dân Hong Kong trên cơ sở tự do và tự nguyện.

Trong khi đó tại Myanmar, nước này đã quyết định phong tỏa Sittwe, thủ phủ bang Rakhine, sau khi nơi này ghi nhận thêm nhiều ca mắc COVID-19. 

Giới chức y tế ngày 21/8 cho biết đã ghi nhận 19 trường hợp có kết quả dương tính tại khu vực miền Tây kể từ ngày 17/8, thời điểm ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng đầu tiên trong nhiều tháng, nâng số ca mắc tại Myanmar lên 409 ca. Đa số các ca mắc gần đây tập trung tại thị trấn Sittwe. Giới chức địa phương đã ban hành lệnh ở nhà và áp đặt lệnh giới nghiêm. Các hãng hàng không trong nước đã dừng dịch vụ giữa Sittwe và thủ đô Yangon.

Phó Giám đốc Cơ quan Nghiên cứu y tế của Myanamr Myat Htut Nyunt cho biết loại virus này tương tự biến thể được phát hiện hồi đầu tuần này tại Malaysia, vốn đã được ghi nhận ở châu Âu, Bắc Mỹ và một số nước châu Á với tốc độ lây nhiễm nhanh hơn. 

Trong khi đó, Hungary quyết định sẽ thắt chặt các quy định nhập cảnh từ ngày 1/9 nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 trong bối cảnh các ca lây nhiễm đang gia tăng mạnh ở các nước láng giềng. 

Phát biểu trên Đài phát thanh quốc gia hôm 21/8, Thủ tướng V.Orban cho biết vào thời điểm bắt đầu năm học mới, hệ thống biên giới sẽ không thể vận hành như hồi mùa Hè. Tuy nhiên, ông Orban không đề cập chi tiết về các biện pháp hạn chế mới.

Theo quy định hiện hành, những người nhập cảnh vào Hungary từ những nước có tỷ lệ lây nhiễm cao sẽ phải tự cách ly 14 ngày trừ khi họ có hai lần xét nghiệm cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, Croatia, một địa điểm du lịch phổ biến của người Hungary, vẫn nằm trong danh sách "xanh", đồng nghĩa không có quy định đặc biệt được áp dụng. Trong ngày 20/7, Croatia ghi nhận 255 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc lên 7.329 ca. Trong khi Hungary có tổng cộng 5.046 ca mắc, trong đó có 609 ca tử vong.

Tại Ireland, Thủ tướng nước này Micheal Martin ngày 21/8 đã chấp nhận đơn xin từ chức của Bộ trưởng Nông nghiệp Dara Calleary trong bối cảnh ông này phải đối mặt với làn sóng chỉ trích mạnh mẽ của dư luận khi tham dự một sự kiện xã hội, vi phạm các quy định phòng chống dịch COVID-19. Thủ tướng Martin nhấn mạnh việc ông Calleary tham dự sự kiện trên là "sai trái", do đó việc ông này từ chức "là quyết định đúng đắn đối với Ireland". 

Ông Calleary xin lỗi vì đã dự bữa tối tại một khách sạn của hội những người chơi golf, một ngày sau khi chính phủ siết chặt các biện pháp hạn chế trên toàn quốc nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Hơn 80 người đã dự buổi gặp mặt này, trong đó có các chính trị gia. Theo báo Times, một người có mặt tại khách sạn trên cho biết đã thấy những người tham dự bữa tối trên không thực hiện việc giãn cách xã hội cũng như không đeo khẩu trang. 

Theo thống kê, Ireland đã ghi nhận 27.676 ca mắc COVID-19, trong đó có 1.776 ca tử vong.

Thành Dương - Phương Oanh (TTXVN)