09:18 14/09/2018

Hong Kong (Trung Quốc) chuẩn bị đối phó siêu bão Mangkhut

Siêu bão Mangkhut được dự báo đổ bộ Khu Hành chính Đặc biệt Hong Kong, Trung Quốc vào ngày 15/9. Đài khí tượng thủy văn Hong Kong nhận định, với sức gió 220km/h, Mangkhut sẽ trở thành “Vua bão” mạnh nhất đổ bộ Hong Kong trong vòng 72 năm qua.

Chú thích ảnh
Cửa kính một tòa nhà tại quận Wanchai được dán băng keo gia cố.

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, trước những dự đoán về sự tàn phá và tính chất khốc liệt của Mangkhut, chính quyền đặc khu hành chính này đã đưa ra cảnh báo thiên tai hiếm thấy.

Ngày 12/9, Cục trưởng Cục Bảo an Hong Kong, ông Lý Gia Siêu đã triệu tập cuộc họp với sự tham dự của đại diện hơn 30 cơ quan khác nhau thuộc Chính quyền Hong Kong để thảo luận các phương án ứng phó siêu bão.

Tại cuộc họp, ông Lý Gia Siêu yêu cầu các đơn vị hữu quan làm tốt công tác chuẩn bị đối phó với siêu bão Mangkhut, nhất là công tác phối hợp và duy trì liên lạc thông suốt, đồng thời chỉ thị lực lượng cứu viện khẩn cấp đưa ra kế hoạch bố trí hợp lý.

Trong khi đó, Cục Phát triển Hong Kong phát đi thông báo khẩn cấp đối với các nhà thầu công trình xây dựng, yêu cầu nhanh chóng đưa ra các biện pháp đối phó hữu hiệu trước khi Mangkhut đổ bộ Hong Kong.

Chú thích ảnh
Một công trình xây dựng được lệnh ngừng thi công.

Công tác chuẩn bị đối phó với siêu bão Mangkhut cũng được triển khai trên toàn đặc khu hành chính Hong Kong một cách khẩn trương. Trên các đường phố, công nhân thu dọn vệ sinh kiểm tra và làm sạch hệ thống thoát nước, hệ thống cửa kính của nhiều tòa nhà được dán băng keo gia cố, các công trình xây dựng dang dở ngừng thi công.

Chính quyền Hong Kong cũng phát đi khuyến cáo, khi siêu bão Mangkhut đổ bộ, người dân không nên đến gần khu vực cửa kính, tài xế thận trọng khi điều khiển phương tiện giao thông trên các hệ thống cầu vượt và thường xuyên cập nhật thông tin của Đài khí tượng Thủy văn Hong Kong về diễn biến siêu bão Mangkhut.

Siêu bão Mangkhut được dự báo ngày 15/9 sẽ đổ bộ Hong Kong với sức gió trên 200 km/h. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Hong Kong, tâm bão cách Hong Kong 110 km về phía Nam, nhưng với sức gió mạnh, phạm vi hoàn lưu rộng nên mức độ tàn phá đối với Hong Kong là không thể xem nhẹ.

Tin, ảnh: Xuân Tuấn - Mỹ Anh (P/v TTXVN tại Hong Kong)