03:15 30/03/2011

Hồng Kông: Mở cửa khách sạn cao nhất thế giới

Khách sạn cao nhất thế giới Rizt-Carlton, nằm trên tầng 118 của tòa nhà Trung tâm Thương mại Quốc tế cao nhất Đặc khu hành chính Hồng Công, đã hoạt động trở lại sau khi phải tạm thời đóng cửa năm 2008.

Khách sạn cao nhất thế giới Rizt-Carlton, nằm trên tầng 118 của tòa nhà Trung tâm Thương mại Quốc tế cao nhất Đặc khu hành chính Hồng Công, đã hoạt động trở lại sau khi phải tạm thời đóng cửa năm 2008.

Trên độ cao 490m, khách sạn Rizt-Carlton cho phép du khách thưởng ngoạn khung cảnh "độc nhất vô nhị" của bến cảng nổi tiếng Victoria. Chủ tịch Rizt-Carlton, Herve Humler cho biết: "Chúng tôi đã mở cửa trở lại một khách sạn biểu tượng, mất khoảng 10 năm để xây dựng. Chúng tôi nâng sự sang trọng lên một tầm cao mới, theo mọi nghĩa".

Ảnh internet


Ritz-Carlton cũng sẽ là một trong những nơi đắt đỏ nhất thành phố vốn đã đầy rẫy khách sạn hạng sang này. Phòng hạng sang của Ritz-Carlton có giá 6.000 đôla Hồng Công (770 USD)/đêm, trong khi phòng cho các quan chức cấp cao lên tới 100.000 đôla Hồng Công.

Bên trong, khách sạn được trang trí hiện đại, với tông màu chủ đạo là đen, nâu và ghi. Khách tới đây sẽ được uống rượu tại quầy bar cao nhất thế giới, bể bơi với màn hình LCD 19 mét để khách có thể vừa bơi vừa giải trí. Ngoài 312 phòng, khách sạn cũng sở hữu một trong những phòng khiêu vũ lớn nhất thành phố rộng 903 m2.

Chủ tịch Humler cho biết du khách từ Trung Quốc Đại lục chiếm 35% lượng khách của họ, tăng mạnh so với mức chỉ 3-4% của 14 năm trước. Dự báo, con số này sẽ còn tăng do Trung Quốc Đại lục tiếp tục là thị trường chủ đạo.

Tuy nhiên, Ritz-Carlton có thể mất ngôi vị khách sạn cao nhất thế giới vào năm 2014, khi J-Hotel được khai trương gần tầng cao nhất tòa nhà 600 mét Shanghai Tower ở Trung Quốc Đại lục.

Việt Khoa