05:09 08/05/2013

Hong Kong bắt tú bà tỉ phú

Với 22 căn phòng để tiếp viên hành nghề, mỗi tháng tú bà họ Nghiêm, 47 tuổi, ở Hong Kong bỏ túi 600.000 HKD (hơn 1.6 tỉ VND), nhanh chóng trở thành triệu phú USD.

Với 22 căn phòng để tiếp viên hành nghề, mỗi tháng tú bà họ Nghiêm, 47 tuổi, ở Hong Kong bỏ túi 600.000 HKD (hơn 1.6 tỉ VND), nhanh chóng trở thành triệu phú USD.


Tháng 6/2012, trong một hành động tấn công tội phạm, cảnh sát quận Sham Shui Po (Hong Kong, Trung Quốc) đã bắt gọn một tổ hợp bán dâm do tú bà họ Nghiêm cầm đầu. Vì liên quan tới hành vi tổ chức quản lý hoạt động mại dâm, tú bà họ Nghiêm bị tòa án Đặc khu tuyên phạt 7 tháng tù giam.


Tú bà họ Nghiêm bị cảnh sát dẫn giải phục vụ điều tra. Ảnh: Internet.


Trong thời gian tú bà họ Nghiêm thụ án, cảnh sát phát hiện người phụ nữ từng dính líu tới một vụ án bán dâm vào năm 2008 này rất giàu, sở hữu tổng cộng 7 căn nhà, trong đó có 4 căn ở quận Sham Shui Po, được chia thành 22 phòng để tiếp viên hành nghề.


Nghi ngờ số tài sản trên là phi pháp, cảnh sát đã tiến hành điều tra và càng có cơ sở khi phát hiện 7 năm qua, tú bà họ Nghiêm và bạn trai họ Tư Đồ, năm nay 50 tuổi, đã mở 10 tài khoản ngân hàng, thực hiện nhiều giao dịch lớn.


Đặc biệt, ngay sau khi ra tù trước thời hạn vào đầu năm nay, tú bà họ Nghiêm đã bỏ ra một lúc 7 triệu HKD tiền mặt mua một căn hộ hạng sang ở quận Tseung Kwan O.


Cho rằng nghi phạm có dấu hiệu nghi ngờ sẽ bị điều tra nguồn gốc tiền bẩn, muốn thông qua việc mua nhà để rửa tiền, cảnh sát liền liên hệ với phía ngân hàng làm thủ tục đóng băng các tài khoản của hai nghi phạm.


Trong khi thủ tục đóng băng tài khoản của nghi phạm đang được tiến hành, rạng sáng 5/5, cảnh sát phát hiện có người tìm cách chuyển đi 1 triệu HKD từ tài khoản của nghi phạm, cho nên, đã quyết định ra tay hành động.


Khoảng 1 giờ chiều 5/5, tú bà họ Nghiêm đã bị cảnh sát bắt đi cùng nhiều tang vật có giá trị như trang sức vàng bạc, đá quý, đồng hồ đắt tiền. Bạn trai họ Tư Đồ của nghi phạm cũng chịu chung số phận.


Theo phía cảnh sát Sham Shui Po, trích lục giao dịch ngân hàng gần 7 năm qua cho thấy từ năm 2005 tới năm 2012, hai nghi phạm đã lợi dụng 10 tài khoản ngân hàng rửa sạch gần 170 triệu HKD (khoảng 460 tỉ VND) nghi ngờ là tiền có được từ việc lợi dụng thân xác của tiếp viên.


Tính toán sơ bộ cho thấy, với 22 căn phòng cho thuê, bình quân mỗi một ngày một tiếp viên phục vụ 10 khách, mỗi khách thu được 100 HKD tiền bến bãi, mỗi tháng tú bà họ Nghiêm bỏ túi 600.000 HKD (hơn 1.6 tỉ VND).


Thành Nam