11:15 16/11/2012

Hồng Công tịch thu hơn 1 tấn ngà voi

Ngày 16/11, giới chức Hải quan Khu Hành chính đặc biệt Hồng Công (Trung Quốc) cho biết họ đã tịch thu một côngtenơ chứa hơn 1 tấn ngà voi, trị giá trên thị trường vào khoảng 1,37 triệu USD. Vụ buôn lậu nghiêm trọng này được phát hiện vào ngày 15/11.

 Ngày 16/11, giới chức Hải quan Khu Hành chính đặc biệt Hồng Công (Trung Quốc) cho biết họ đã tịch thu một côngtenơ chứa hơn 1 tấn ngà voi, trị giá trên thị trường vào khoảng 1,37 triệu USD. Vụ buôn lậu nghiêm trọng này được phát hiện vào ngày 15/11.

 

Theo thông báo của Hải quan Hồng Công, trong côngtenơ này có tổng cộng 569 chiếc ngà voi với tổng trọng lượng 1.330 kg.

 

Hôm 20/10/2012, Hải quan Hồng Công cũng đã thu giữ gần 4 tấn ngà voi và vật lưu niệm làm từ ngà voi. Ảnh: internet

 

Tháng trước, Hồng Công đã phá vụ buôn lậu ngà voi lớn nhất từ trước đến nay ở trung tâm thương mại, vận tải châu Á này. Lượng ngà voi thu giữ được trong vụ hồi tháng 10 lên tới gần 4 tấn, trị giá 3,4 triệu USD. Hơn 1.200 chiếc ngà thô và một số nhỏ là đồ trang sức bằng ngà voi này được giấu trong hai côngtenơ với khai báo là "phế liệu nhựa" và "đậu", được vận chuyển đến Hồng Công từ Kenya và Tanzania.

 

Trừ một số ngoại lệ hiếm hoi, ngà voi là mặt hàng bị cấm buôn bán quốc tế từ năm 1989 sau khi số lượng voi châu Phi giảm mạnh từ hàng triệu con ở giữa thế kỷ 20 xuống còn khoảng 600.000 con vào cuối thập niên 80 của thế kỷ trước. Tuy nhiên, hoạt động buôn lậu ngà voi bị cho là vẫn diễn ra âm thầm ở quy mô lớn bởi nhu cầu về ngà voi rất cao, đặc biệt là tại các nước châu Á.

 

 

TTXVN/Tin tức