10:00 03/10/2012

Hồng Công điều tra vụ đắm phà làm 38 người chết

Tại một cuộc họp báo ngày 2/10, giới chức an ninh Đặc khu Hành chính Hồng Công (Trung Quốc) cho biết, lực lượng cảnh sát đã bắt giữ 6 nhân viên của hai phà chở khách đâm nhau, gây tai nạn thảm khốc tối 1/10, làm ít nhất 38 người thiệt mạng, nhưng sau đó đã được trả tự do có bảo lãnh.

Tại một cuộc họp báo ngày 2/10, giới chức an ninh Đặc khu Hành chính Hồng Công (Trung Quốc) cho biết, lực lượng cảnh sát đã bắt giữ 6 nhân viên của hai phà chở khách đâm nhau, gây tai nạn thảm khốc tối 1/10, làm ít nhất 38 người thiệt mạng, nhưng sau đó đã được trả tự do có bảo lãnh.


 

Phà Lamma (trắng) được trục vớt sáng 2/10/2012.Ảnh: AFP/ TTXVN

 

Những người này bị điều tra với cáo buộc gây nguy hiểm đến tính mạng của hành khách trên biển. Cụ thể, ba trong số đó là nhân viên của chiếc phà Lamma IV do Công ty Điện lực Hồng Công thuê chở nhân viên công ty cùng gia đình họ đến cảng Victoria xem bắn pháo hoa, nhân kỷ niệm ngày quốc khánh Trung Quốc. Ba người còn lại là nhân viên chiếc phà đâm vào Lamma IV. Theo cảnh sát, đây là những người chịu trách nhiệm điều hành các phà trên và không loại trừ khả năng sẽ có thêm những người khác bị bắt giữ. Hiện vụ tai nạn này đang được điều tra và cảnh sát chưa công bố nguyên nhân.


Cũng tại cuộc họp báo, Trưởng Đặc khu Hành chính Hồng Công, ông Lương Chấn Anh cho biết, thương vong của vụ đắm phà đã tăng lên 38 người chết và hơn 100 người bị thương. Đây là tai nạn đường biển thảm khốc nhất ở Hồng Công kể từ sau vụ một chiếc phà chở khách tuyến Hồng Công - Ma Cao bị đắm trong trận bão lớn làm 88 người thiệt mạng năm 1971.

 

TTG


pPhà Lamma (trắng) được trục vớt sáng 2/10/2012.