06:15 04/06/2012

Hồng Công có thể hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2012

Mặc dù dự báo tăng trưởng GDP năm 2012 chỉ khoảng từ 1% đến 3%, nhưng nếu tình hình kinh tế Âu-Mỹ tiếp tục xấu đi, chính quyền Hồng Công (Trung Quốc) không loại trừ khả năng phải hạ dự báo tăng trưởng kinh tế.

Mặc dù dự báo tăng trưởng GDP năm 2012 chỉ khoảng từ 1% đến 3%, nhưng nếu tình hình kinh tế Âu-Mỹ tiếp tục xấu đi, chính quyền Hồng Công (Trung Quốc) không loại trừ khả năng phải hạ dự báo tăng trưởng kinh tế.

 

Tăng trưởng GDP của Hồng Công năm 2012 có thể sẽ khá ảm đạm.

 

Phát biểu tại Ủy ban Tài chính Kinh tế thuộc Hội đồng Lập pháp sáng nay (4/6), Cục trưởng Tài chính Hồng Công Tăng Tuấn Hoa nói: Cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu gần đây xấu đi trông thấy và Hồng Công không thể lơ là mất cảnh giác trước vấn đề này.

 

Ông Tăng Tuấn Hoa nhận định, nếu Hy Lạp thực sự rút khỏi khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone), sự kiện này sẽ làm chấn động thị trường tài chính toàn cầu và đe dọa nền kinh tế thế giới, trong đó có Hồng Công.

 

Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu chưa có dấu hiệu thuyên giảm, ông Tăng Tuấn Hoa dự đoán trong ngắn hạn kinh tế các nước châu Âu khó có thể khởi sắc, thậm chí còn có thể đối mặt với suy thoái sâu.

 

Cộng thêm ẩn số hồi phục kinh tế Mỹ, tình cảnh ảm đạm của kinh tế Âu-Mỹ sẽ tiếp tục ảnh hưởng tới kinh tế toàn cầu.

 

Nếu như cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu được ổn định, không gây ra tác động tiêu cực mới, dự đoán kinh tế Hồng Công năm 2012 sẽ đạt mức tăng trưởng GDP từ 1% đến 3%.

 

Tuy nhiên, trong trường hợp tình hình kinh tế Âu-Mỹ tiếp tục xấu đi, theo ông Tăng Tuấn Hoa, không loại trừ khả năng phải hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2012 của Hồng Công.

 

Dẫu vây, ông Tăng Tuấn Hoa cho rằng dưới sự dẫn dắt của ngành xây dựng cơ bản và du lịch, kinh tế Hồng Công có thể loại bỏ bớt được một phần ảnh hưởng bất lợi.

 

 

Tin, ảnh: Minh Thành