07:10 12/07/2015

Hỗn chiến khiến 2 người thương vong

Một vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên trên địa bàn giáp ranh giữa các quận 6, 8, Bình Tân (TP. HCM) dẫn đến hậu quả 1 người chết tại chỗ, 1 người trong tình trạng nguy kịch.

Một vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên trên địa bàn giáp ranh giữa các quận 6, 8, Bình Tân (TP. HCM) dẫn đến hậu quả 1 người chết tại chỗ, 1 người trong tình trạng nguy kịch. Vụ việc xảy ra vào khoảng 1h sáng ngày 12/7.

Cơ quan chức năng làm việc tại hiện trường vụ đâm chém.


Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, 2 nhóm thanh niên (khoảng hơn 10 người) cầm theo hung khí, gậy gỗ truy đuổi, chém nhau trên đường An Dương Vương đoạn gần cầu Mỹ Thuận giáp ranh giữa 3 quận 6, 8 và quận Bình Tân kéo dài khoảng 300m hướng về đường Võ Văn Kiệt (quận 8). 

Một người bị truy sát, chém gục chết trước nhà số 76 đường An Dương Vương (phường 16, quận 8), một người khác chạy vào hẻm số 76 để thoát nhưng cũng bị rượt đuổi bị đánh thương rất nặng được đưa và bệnh viện cấp cứu.

Người dân hiếu kì đứng quan sát tại hiện trường.


Nhận được tin báo, lực lượng công an 3 quận đã có mặt tiến hành phong tỏa khu vực và phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TPHCM để khám nghiệm hiện trường vụ việc. Tại hiện trường, nhiều viết máu vương vãi khắp mặt đường An Dương Vương, các thanh gỗ dài dính máu nằm rải rác trên đường.

Đến 9h30 sáng cùng ngày, công an vẫn đang phong tỏa khu vực để khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tuấn Anh (TTXVN)