Ngày 24/12, ông Võ Quốc Đạt, Phó Chủ tịch UBND xã Bảo Thạnh, tỉnh Vĩnh Long cho biết, khu vực Cồn Ngoài thuộc ấp Thạnh Hải đang chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu, triều cường và lũ lụt, khiến tình trạng sạt lở diễn biến ngày càng nghiêm trọng. Sạt lở không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất của người dân mà còn đe dọa khu vực rừng phòng hộ ven biển (xã Tân Thủy) với tổng chiều dài bờ biển bị ảnh hưởng hơn 9 km.
Sóng biển gây sạt lở đất, cây rừng gãy đổ.
Theo thống kê, khu vực Cồn Ngoài có hơn 535 ha đất đang bị tác động nghiêm trọng, bao gồm đất bãi bồi, đất ven sông, ven biển, đất rừng và cả diện tích đất quốc phòng do đơn vị quân sự quản lý. Hiện có khoảng 115 hộ dân sinh sống, canh tác trực tiếp tại đây, chủ yếu tham gia trồng rừng, bảo vệ rừng và phát triển nghề thủy sản dưới tán rừng để tạo sinh kế.
Ông Võ Văn Tuấn Kiệt, người dân ấp Thạnh Hải cho biết, trước đây vị trí sạt lở hiện nay cách đất liền khoảng 300 - 500 m, các khu rừng mắm, rừng phi lao nằm cách bờ biển hơn 200 m. Tuy nhiên, đến nay, có nơi khoảng cách chỉ còn khoảng 20 m. Trước sự xâm thực ngày càng mạnh của sóng biển, nhiều diện tích rừng mắm, phi lao không còn khả năng chống chịu, bị chết khô và cuốn trôi ra biển.
Sóng biển gây sạt lở đất, cây rừng gãy đổ.
Hai năm qua, Nhà nước đã đầu tư xây dựng công trình bờ kè chống sạt lở mang lại hiệu quả rõ rệt. Những hộ dân nằm trong khu vực có kè đã an tâm sản xuất, không còn nỗi lo sạt lở; đồng thời, tuyến kè cũng thu hút du khách đến tham quan, tạo thêm kênh tiêu thụ hàng hóa, góp phần cải thiện đời sống kinh tế. Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều đoạn sạt lở nghiêm trọng chưa được đầu tư xây dựng kè. Người dân mong muốn các cấp chính quyền tiếp tục triển khai xây dựng tuyến kè nối liền với đoạn hiện hữu, kéo dài đến khu vực giáp xã Tân Thủy nhằm bảo vệ rừng phòng hộ và đất sản xuất.
Theo ông Võ Quốc Đạt, Phó Chủ tịch UBND xã Bảo Thạnh, thời gian qua, tỉnh Bến Tre (cũ) cùng các bộ, ngành Trung ương đã quan tâm hỗ trợ kinh phí để đầu tư kiên cố hóa bờ kè Cồn Ngoài bằng giải pháp công trình. Đến nay, địa phương đã xây dựng được khoảng 2,5 km đê kè kiên cố, mang lại hiệu quả tức thời trong việc chống sạt lở. Ngoài ra, khu vực Cồn Nhàn đã được công nhận là điểm du lịch, thu hút lượng lớn du khách hàng năm, tạo điều kiện cho người dân khai thác thủy sản, phát triển kinh tế và giao thông.
Vạt rừng (xã Tân Thủy) bị nước biển xâm thực gây chết cây và sạt lở đất.
Tuy nhiên, đoạn bờ biển còn lại và khu vực tiếp giáp xã Tân Thủy vẫn tiếp tục bị sạt lở, xâm thực sâu vào đất rừng và đất canh tác của người dân. Địa phương mong muốn tỉnh và Trung ương tiếp tục quan tâm, sớm đầu tư giải pháp công trình cho đoạn còn lại để đảm bảo ổn định lâu dài, phục vụ phát triển kinh tế và giữ vững an ninh quốc phòng.
Theo Ban Quản lý Dự án nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long, trong những năm qua, tình trạng sạt lở tại khu vực biển Cồn Ngoài (xã Bảo Thạnh, Tân Thủy) diễn ra trên chiều dài hơn 12 km. Trung ương đã hỗ trợ đầu tư xử lý các đoạn xung yếu nhất với tổng chiều dài khoảng 2,5 km, các công trình này đã phát huy hiệu quả trong việc bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân và tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, hiện vẫn còn hơn 9 km bờ biển cần tiếp tục được đầu tư khắc phục.
Biển xâm thực gây chết rừng, sạt lở đất tại xã Bảo Thạnh, tỉnh Vĩnh Long.
Ban Quản lý dự án nông nghiệp tỉnh đã báo cáo UBND tỉnh để kiến nghị các bộ, ngành, Trung ương xem xét hỗ trợ nguồn vốn với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 900 tỷ đồng nhằm bảo vệ khoảng 600 hộ dân, gần 3.000 ha đất sản xuất, hàng trăm ha rừng phòng hộ cùng các công trình hạ tầng quan trọng như đê biển và các tuyến giao thông trong khu vực.