07:08 09/07/2014

Hơn 700.000 thí sinh bước vào thi đợt 2

Sáng nay (9/7), hơn 700.000 thí sinh bước vào ngày thi đầu tiên của đợt thi 2 kỳ thi đại học 2014 với môn Toán ở khối B, D và môn Địa đối với khối C.

Sáng nay (9/7), hơn 700.000 thí sinh bước vào ngày thi đầu tiên của đợt thi 2 kỳ thi đại học 2014 với môn Toán ở khối B, D và môn Địa đối với khối C.


Ghi nhận của phóng viên tại Hội đồng thi trường Đại học Sư phạm Hà Nội, trong đợt 2 này trường có 12..113 hồ sơ đăng ký dự thi, với 372 phòng thi và 16 điểm thi. Đợt 2 này trường huy động tổng số gần 800 cán bộ coi thi và phục vụ công tác thi. Tổng cả hai đợt thi, trường tiếp nhận 1763 hồ sơ đăng ký, so với năm ngoái, số thí sinh đăng ký dự thi tại trường ĐH Sư phạm giảm 1.300 hồ sơ.


Đến hết ngày hôm qua, có 8.944. thí sinh đến làm thủ tục đăng ký dự thi. Trong buổi làm thủ tục thi ngày hôm qua, có một số thí sinh sai sót về giấy tờ, thẻ dự thi nhưng đã được nhà trường tạo điều kiện, sớm xử lý và có thể dự thi ngày hôm nay. Trong đợt thi này, tại trường ĐH Sư phạm Hà Nội, không có thí sinh nào đăng ký mang thiết bị ghi âm, ghi hình vào phòng thi.


Sáng nay, thí sinh bước vào môn thi đầu tiên của đợt 2. Đa phần thí sinh có mặt đúng giờ, một số thí sinh đến muộn nhưng vẫn kịp trước thời gian bóc đề thi. Tuy nhiên, một số phòng thi, số lượng thí sinh vắng mặt khá đông. Điển hình tại phòng thi số 111 nhà k1, đến lúc bóc đề thi thì phòng vẫn thiếu 9 thí sinh.


Theo đại diện Bộ Giáo dục – Đào tạo, đề thi của đợt 2 sẽ giống như cách ra đề của đợt 1 cũng như đề thi ở kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Hướng ra đề vẫn là để kiểm tra năng lực. Đề thi có tính phân loại cao, không đánh đố, tăng cường kiểm tra kiến thức thực hành, vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, không yêu cầu thí sinh học thuộc lòng một cách máy móc. Do đó việc mang tài liệu vào phòng thi vừa phạm quy bị xử lý nặng, vừa không hỗ trợ được gì trong việc làm bài với đề thi kiểu mới.


Một vài hình ảnh ghi nhận tại điểm thi trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Một thí sinh bị sốt vẫn đi thi.


Cán bộ coi thi vẽ sơ đồ số báo danh hướng dẫn thí sinh.


Thí sinh xem số báo danh trước khi vào phòng thi.


Gọi thí sinh vào phòng thi.





Thí sinh ổn định chỗ ngồi chờ đến giờ phát đề thi.


Điền thông tin vào giấy thi.


Giám thị công khai đề thi vẫn được niêm phong trước khi bóc đề.


Thu Trang