10:22 17/10/2013

Hơn 700 thùng mỳ tôm, nước uống đến với dân vùng lũ

Ngay sau khi nước lũ rút, chiều 17/10, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ Trần Thị Kim Hoa cùng với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh đã mang 760 thùng mỳ tôm, nước uống và tiền mặt đến thăm hỏi những gia đình có người chết do lũ cuốn, kịp thời cứu trợ nhân dân ba huyện bị ngập nặng.

Ngay sau khi nước lũ rút, chiều 17/10, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ Trần Thị Kim Hoa cùng với đoàn cứu trợ của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh đã mang 760 thùng mỳ tôm, nước uống và tiền mặt đến thăm hỏi những gia đình có người chết do lũ cuốn, kịp thời cứu trợ nhân dân 3 huyện bị ngập nặng là Hương Sơn, Hương Khê và Vũ Quang.

Đoàn viên thanh niên vận chuyển ngói để lợp lại mái nhà cho các hộ dân bị thiệt hại tại huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh. Ảnh: Công Tường/TTXVN


Tại huyện Hương Sơn đoàn đã đến thắp hương và đã trao phần quà 3 triệu đồng cho gia đình ông Hồ Hữu Lành, trú xóm 7, xã Sơn Diệm bị chết do nước lũ cuốn trôi. Cùng ngày đoàn cũng đã đến thăm hỏi, trao hàng trăm thùng mỳ tôm, nước uống cho nhân dân hai xã Sơn An và Sơn Lễ, để nhằm động viên chia sẻ những khó khăn đối với những người dân nơi đây khi vừa phải trải qua trận lũ lớn.

Trong đợt lũ lụt này huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất, toàn huyện đã có 3 người chết, 1 người bị mất tích và ba người bị thương. Mưa lũ đã làm huyện Hương Sơn có 29/32 xã, thị trấn bị ngập, có 12.365 ngôi nhà bị ngập sâu hơn 1 mét, mặc dù nước đã rút song các hộ dân ở xã như Sơn Hà, Sơn An, Sơn Hoà, Sơn Lễ vẫn đang ngập sâu trong nước và rất cần lương thực, thực phẩm.

Đặc biệt, tại xã Sơn Kim 2 có khoảng trên 300 hộ dân có tài sản bị trôi hoàn toàn, ước tính tổng thiệt hại của huyện này khoảng 250 tỷ đồng.


Phan Quân