02:13 21/02/2017

Hơn 6.000 quân nhân Nga diễn tập ở Quân khu miền Đông

Hơn 6.000 quân nhân Nga cùng khoảng 1.000 thiết bị quân sự đã tham gia cuộc diễn tập chống khủng bố ở Quân khu miền Đông.

Ngày 21/2, người phát ngôn Quân khu miền Đông Alexander Gordeev cho biết, "cuộc diễn tập quy mô lớn với các đơn vị chống khủng bố đã được tổ chức tại toàn bộ các đơn vị đồn trú của Quân khu miền Đông".

Cũng theo người phát ngôn này, tham gia cuộc diễn tập có hơn 6.000 quân nhân của quân khu cùng hơn 1.000 thiết bị quân sự và thiết bị đặc biệt, trong đó có các xe thiết giáp chở quân BTR-82A hiện đại và xe thiết giáp Tigr.

Ông Gordeev cho biết những quân nhân này đã tiến hành các nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu nhằm nâng cao kỹ năng tiêu diệt các phần tử khủng bố thông thường.
TTXVN/Tin Tức