10:10 12/10/2012

Hơn 600 hài cốt liệt sĩ được bảo quản tại Nhà quản trang Năm Căn

678 hài cốt liệt sĩ được bảo quản an toàn tại Nhà quản trang Năm Căn, Cà Mau. Đó là khẳng định của ông Võ Hoàng Hiệp - Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau trước dư luận hơn 600 hài cốt liệt sĩ ở nghĩa trang huyện Năm Căn không được bảo quản an toàn.

678 hài cốt liệt sĩ được bảo quản an toàn tại Nhà quản trang Năm Căn, Cà Mau. Đó là khẳng định của ông Võ Hoàng Hiệp - Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau trước dư luận hơn 600 hài cốt liệt sĩ ở nghĩa trang huyện Năm Căn không được bảo quản an toàn.

 

Ông Hiệp cho biết, để có mặt bằng cho đơn vị thi công dự án "Mở rộng nâng cấp nghĩa trang huyện Năm Căn’’, Sở Lao động-Thương Binh và Xã hội tỉnh Cà Mau đã đầu tư kinh phí sửa chữa, nâng cấp nhà quản trang (được xây dựng trước đây) đảm bảo chắc chắn, có trang bị gắn quạt gió, quạt hút, điện thắp sáng, thiết bị phòng cháy chữa cháy... Sau đó mới thực hiện công việc bốc từng phần mộ liệt sĩ đưa vào bảo quản an toàn ở nhà quản trang huyện Năm Căn. Vì vậy, thông tin đăng trên một số tờ báo mạng gây dư luận xấu trong những ngày qua, phản ảnh hơn 600 hài cốt liệt sĩ "ở nhờ’’ nhà quản trang và sắp bị ngập nước là không chính xác.

 

Nghĩa trang liệt sĩ huyện Năm Căn có 689 hài cốt liệt sĩ được quy tập từ nhiều nơi về đây an táng, nhưng chỉ có 678 hài cốt được đưa vào nhà quản trang, số hài cốt còn lại thân nhân liệt sĩ làm đơn xin đưa về chôn cất ở phần đất của gia đình. Hài cốt liệt sĩ được đặt ở vị trí cao, khô ráo, thoáng mát, sạch sẽ nên dù có mưa lớn cũng không bị ngập nước. Từng hài cốt liệt sĩ đều có ghi tên, ngày hy sinh, đơn vị để không bị lẫn lộn. Hàng đêm còn có lực lượng dân quân tự vệ, công an tuần tra bảo vệ nhà quản trang và hài cốt liệt sĩ rất an toàn.

 

Trao đổi với phóng viên TTXVN về việc thực hiện tiến độ công trình, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau cho biết: Dự án "Mở rộng nâng cấp nghĩa trang Năm Căn’’được Trung ương đầu tư vốn xây dựng trên 30,5 tỷ đồng, khởi công vào đầu năm 2011, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2012, do Liên doanh Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Phương Nam và Công ty TNHH xây dựng Quang Tiền thi công.

 

Đến nay, dự án đã hoàn thành công đoạn san lắp mặt bằng nghĩa trang và hiện đang xây dựng phần nền, hàng rào. Ông Hiệp cho biết: Chủ đầu tư đề nghị nhà thầu đẩy mạnh nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng công trình. Tuy nhiên, từ nay đến trước Tết Nguyên đán, tỉnh Cà Mau tập trung ưu tiên xây dựng hoàn thành phần nền, mộ nghĩa trang để chôn cất 678 hài cốt liệt sĩ. Có làm tốt điều này, mới tạo được sự an tâm cho các thân nhân, gia đình liệt sĩ.

 

Tỉnh Cà Mau trình Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho phép điều chỉnh gia hạn thời gian hoàn thành dự án ‘"Mở rộng nâng cấp nghĩa trang huyện Năm Căn" đến năm 2014.

 

 

Kim Há