10:09 29/10/2012

Hơn 50.000 lính Mỹ bị thương ở Iraq và Afghanistan

Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Mỹ tính đến ngày 25/10/2012, đã có 50.010 lính Mỹ bị thương trong hai cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan kể từ năm 2001.

Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Mỹ tính đến ngày 25/10/2012, đã có 50.010 lính Mỹ bị thương trong hai cuộc chiến ở Iraq (Irắc) và Afghanistan (Ápganixtan) kể từ năm 2001. Khác với những lính Mỹ tử trận, tên tuổi của những người bị thương này không được công bố.

Thống kê của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, trong số những người bị thương có khoảng 16.000 người bị thương rất nặng.



Lính Mỹ tại Afghanistan. Ảnh: AFP/ TTXVN.



Những người này có thể đã chết nếu ở vào thời điểm của một thế hệ trước đó. Tuy nhiên, nhờ các thành tựu y học hiện đại cùng sự trợ giúp của các phương tiện bảo vệ như áo giáp chống đạn và quy trình vận chuyển cấp cứu nhanh hơn nên hơn 90% các ca chấn thương nặng đã được cứu sống.

Bên cạnh các chấn thương vật lý còn có các chấn thương tinh thần, tâm lý rất khó thống kê, theo dõi như tình trạng căng thẳng thần kinh sau sang chấn hay hội chứng chấn thương tâm lý (PSTD), chấn thương sọ não (TBI) và các hình thức chấn thương chiến trường khác.

Từ năm 2002 đến nay, Bộ Quốc phòng Mỹ đã ghi nhận có 43.299 bệnh nhân được chẩn đoán TBI, tuy nhiên con số này có thể còn lớn hơn. Hiện mỗi tháng, Bộ Cựu Chiến binh Mỹ tiếp nhận 4.000 ca mới mắc PTSD.

Chi phí chăm sóc sức khỏe cho số thương binh này sẽ khá tốn kém. Chuyên gia kinh tế của Đại học Harvard Linda Bilmes ước tính Dự luật chăm sóc sức khỏe cho những người bị thương có thể cần tới 500 tỷ USD trong vài thập kỷ tới.

Khác với vấn đề an sinh xã hội, sẽ không có tiền chi trả cho việc chăm sóc sức khỏe các cựu chiến binh trong tương lai. Thay vào đó, khoản chi này phụ thuộc vào ngân sách phân bổ hàng năm do Quốc hội Mỹ phê chuẩn.



TTXVN/ Tin Tức