09:11 14/09/2019

Hơn 500 tình nguyện viên tham gia lễ kỷ niệm Ngày Sơ cấp cứu thế giới năm 2019

Ngày 14/9, tại thành phố Đà Nẵng, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Sơ cấp cứu thế giới năm 2019 với chủ đề “Sơ cấp cứu cho những người dễ bị tổn thương”, thu hút  sự tham gia của hơn 500 cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng.

Trong khuôn khổ chương trình diễn ra các hoạt động như: Thao diễn sơ cấp cứu tình huống tai nạn giao thông; Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao tặng túi sơ cấp cứu cho 21 điểm sơ cấp cứu tại Đà Nẵng…

Chú thích ảnh
Thao diễn sơ cấp cứu tình huống tai nạn giao thông. 

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Trần Thị Hồng An cho biết: Sơ cấp cứu là một hoạt động trọng tâm của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hiệp hội Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Tính đến năm 2018, toàn Hội có trên 400 trạm, điểm sơ cứu chữ thập đỏ được ngành y tế cấp phép hoạt động; trung bình mỗi năm trang bị kiến thức và kỹ năng sơ cấp cứu cho khoảng 100.000 người.

Việt Nam là một trong số các nước có tỉ lệ tử vong do tai nạn thương tích cao trên thế giới. Theo thống kê của Cục Quản lý Môi trường y tế - Bộ Y tế, năm 2018 cả nước có hơn 1,22 triệu trường hợp bị tai nạn thương tích, trong đó có 9.745 trường hợp tử vong, chiếm tỉ lệ 0,73% trong tổng số tai nạn thương tích. Tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông cũng là nguyên nhân hàng đầu, chiếm 47,91% số vụ tai nạn thương tích, tiếp theo là đuối nước 12,31%, tự tử 11,45%, tai nạn lao động 6,81%...

Bà Trần Thị Hồng An cho hay, mọi người cần trang bị kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu để giúp mình và hỗ trợ cứu sống những người xung quanh trong các tình huống khẩn cấp, điều này góp phần làm giảm thiểu rủi ro, tạo nên một cộng đồng an toàn, trợ giúp lẫn nhau trong mọi tình huống.

Tại thành phố Đà Nẵng, hoạt động sơ cấp cứu được chú trọng. Tính đến tháng 6/2019, các cấp Hội tiếp tục củng cố và phát huy hiệu quả hoạt động của 22 điểm sơ cấp cứu an toàn giao thông và 44 điểm sơ cấp cứu tại cộng đồng. Thành phố đã tổ chức tập huấn 10 lớp cho 300 giáo viên mầm non; 14 lớp cho 700 cán bộ, nhân dân; tuyên truyền, hướng dẫn về sơ cấp cứu cho 15.250 học sinh...

Ngày Sơ cấp cứu thế giới do Hiệp hội Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế phát động lần đầu tiên vào năm 2000 và được tổ chức vào ngày thứ 7 tuần thứ 2 của tháng 9 hàng năm. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng về tầm quan trọng của sơ cấp cứu trong phòng tránh tai nạn thương tích trong các tình huống khẩn cấp.

TIn, ảnh: Võ Văn Dũng (TTXVN)