07:08 06/07/2016

Hơn 4.500 người di cư được cứu sống ngoài khơi Italy

Lực lượng bảo vệ bờ biển Italy ngày 5/7 cho biết hơn 4.500 người di cư đã được cứu sống trong 30 chiến dịch riêng rẽ ở eo biển Sicily trên Địa Trung Hải.

Người di cư tới cảng Reggio Calabria, Italy ngày 29/5 sau khi được tàu Vage của Hải quân Italy cứu trên biển. Ảnh: AFP/TTXVN

Hơn 1.100 người đã được một tàu tuần tra của Lực lượng bảo vệ bờ biển Italy cứu sống khi một chiếc thuyền gỗ và 5 thuyền nhỏ chở những người tị nạn bị đắm trên Địa Trung Hải.

Theo Lực lượng bảo vệ bờ biển Italy, chiếc thuyền gỗ chở 435 người di cư, trong đó có 124 phụ nữ và 18 trẻ em.

Bốn tàu hải quân khác của Italy cũng đã giải cứu hơn 900 người tị nạn, trong khi số người di cư còn lại được cứu sống bởi các tổ chức từ thiện, các nhóm cứu trợ, Cơ quan tuần tra biên giới EU (Frontex) và Sứ mệnh giải quyết nạn buôn người ở Địa Trung Hải của hải quân EU mang tên "Chiến dịch Sophia".

Bộ Nội vụ Italy tuần trước cho biết tổng cộng 70.930 người tị nạn đã tới nước này trong khoảng thời gian từ tháng 1 tới tháng 6 - gần bằng con số của cùng kỳ năm 2015 và cao hơn một chút so với năm 2014. Tổng số người di cư tới Italy trong năm 2015 là 153.000 người.

Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết vào tháng trước rằng hơn 10.000 người di cư đã thiệt mạng kể từ năm 2014, trong đó có hơn 2.800 trường hợp chỉ tính riêng trong trong năm nay.

TTXVN/Tin Tức