09:09 24/09/2014

Hơn 42 triệu người Mỹ không bao giờ lập gia đình

Ở thời điểm năm 2012 có 20% đàn ông và phụ nữ Mỹ, ước tính tổng cộng khoảng hơn 42 triệu người từ 25 tuổi trở lên, không bao giờ lập gia đình, trong đó đàn ông chiếm tới 23% và phụ nữ chiếm 17%.

Một báo cáo nghiên cứu mới nhất cho biết có tới hơn 40 triệu người Mỹ không bao giờ lập gia đình, dẫn tới một sự thay đổi quan trọng về mặt dân số và xã hội của quốc gia với hơn 316 triệu người này.

Ảnh minh họa.


Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn báo cáo nghiên cứu của tổ chức Pew Research Center, công bố ngày 23/9, cho biết ở thời điểm năm 2012 khoảng hơn 42 triệu người từ 25 tuổi trở lên, không bao giờ lập gia đình, trong đó đàn ông chiếm tới 23% và phụ nữ chiếm 17%.

Tỷ lệ người Mỹ không bao giờ cưới xin này tăng với tốc độ khá nhanh so với thời điểm năm 1960 chỉ có khoảng 10% đàn ông và 8% phụ nữ Mỹ từ 25 tuổi trở lên không bao giờ lập gia đình. Đàn ông da đen không lập gia đình tăng mạnh nhất, với tỷ lệ 36% năm 2012, gấp 4 lần năm 1960 trong khi tỷ lệ không lập gia đình trong người da trắng cũng tăng gấp 2 lần, lên 16% và người nói tiếng Tây Ban Nha là 26%.

Theo báo cáo nghiên cứu, một trong những nguyên nhân chủ yếu làm tăng nhanh số lượng người Mỹ không lập gia đình trong những thập kỷ qua là do quá thì, do xu hướng ngày càng có nhiều cặp sống với nhau không có cưới xin hoặc do ngày càng có nhiều người sống chung cùng nuôi con ngoài giá thú.

Khoảng 53% trong số những người không lập gia đình nói rằng cuối cùng thì họ cũng muốn có một cưới xin, giảm 8% so với thời điểm năm 2010. Có 78% phụ nữ trong số những phụ nữ không lập gia đình cho biết một yếu tố quan trong khi họ muốn tìm một người bạn đời là người phải có công ăn việc làm ổn định. Trong khi đó, có 70% đàn ông không cưới xin cho biết việc nuôi dậy con cái quan trọng hơn việc tìm một bạn đời có công việc ổn định.

Tuổi trung bình lập gia đình lần đầu của phụ nữ Mỹ ở thời điểm năm 2012 là 27 và đàn ông là 29 so với mức tương ứng 20 và 23 ở thời điểm năm 1960. Báo cáo của Pew cho rằng sự thay đổi thái độ của công chúng, các thời điểm kinh tế khó khăn cộng với sự thay đổi về hình thái dân số cũng là những nguyên nhân làm tăng tỷ lệ người dân Mỹ không bao giờ lập gia đình.


Thái Hùng (P/v TTXVN tại Mỹ)