01:17 28/01/2021

Hơn 4.000 vé xe giúp công nhân ở Bình Dương về quê ăn Tết

Ngày 28/1, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết, năm nay chương trình "Chuyến xe Xuân nghĩa tình" do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức sẽ tặng hơn 4.000 vé xe cho đoàn viên, lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết.

Chương trình cũng tặng 50 vé xe gia đình (vợ, chồng, con dưới 18 tuổi đang sinh sống, làm việc, học tập tại tỉnh Bình Dương) cho đoàn viên đặc biệt khó khăn, nhưng có nhiều nỗ lực phấn đấu vươn lên đạt thành tích trong công việc và được biểu dương khen thưởng trong năm 2020.

Nhiều doanh nghiệp cũng đã thông báo sẽ cùng chung tay với tổ chức Công đoàn để chăm lo, hỗ trợ vé xe cho người lao động như: Công ty CP May mặc Bình Dương thuộc Tổng Công ty Sản xuất, xuất nhập khẩu Bình Dương, hỗ trợ 14 xe đưa đón 2 chiều cho trên 500 công nhân về quê, tổng chi phí hơn 1,1 tỷ đồng;

Công ty trách nhiệm hữu hạn Sợi Thiên Nam hỗ trợ 11 xe đưa đón 2 chiều cho 460 công nhân, tổng chi phí khoảng 600 triệu đồng; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Yazaki Eds hỗ trợ 7 xe đưa đón 2 chiều cho khoảng 300 công nhân; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nguyễn Thanh hỗ trợ tiền vé 400.000 đồng/người, cho 750 công nhân, với tổng số tiền là 300 triệu đồng; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chí Hùng hỗ trợ tiền vé cho khoảng 400 công nhân…

Ông Nguyễn Đình Khánh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết, chương trình “Chuyến xe Xuân nghĩa tình” được Liên đoàn Lao động tỉnh duy trì tổ chức 11 năm liên tục, đã đưa gần 30.000 lượt công nhân lao động tiêu biểu về quê đón Tết. Việc doanh nghiệp tặng vé xe cho người lao động thể hiện rõ sự quan tâm của doanh nghiệp cùng đồng hành với chính quyền và tổ chức Công đoàn; qua đó góp phần hỗ trợ thiết thực giúp cho người lao động xa quê có điều kiện về quê sum họp, đón Tết cùng gia đình và sau Tết quay trở lại làm việc theo đúng kế hoạch sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp.

Đối với 17.795 công nhân ở lại Bình Dương đón Tết, Liên đoàn Lao động tỉnh đã có văn bản đề nghị và được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đồng ý hỗ trợ 13.250 phần quà (500.000 đồng/phần), với tổng số tiền hơn 6,6 tỷ đồng. Ngoài ra còn có các chương trình tinh thần như: Chương trình “Mâm cơm ngày Tết - San sẻ yêu thương” cho 100 khu nhà trọ tổ chức đón Tết cùng công nhân; chương trình “Chuyến xe du Xuân” tham quan các di tích lịch sử, văn hóa cho khoảng gần 100 gia đình; vận động tặng 1.000 vé cho 1.000 gia đình được đến tham quan, vui chơi, xem phim miễn phí tại các khu du lịch, rạp chiếu phim trên địa bàn tỉnh...

Huyền Trang (TTXVN)