04:18 23/04/2015

Hơn 300 công nhân nhập viện do ngộ độc thức ăn

Bệnh viện huyện Nhà Bè (Thành phố Hồ Chí Minh) đã tiếp nhận và cấp cứu cho 304 công nhân Công ty túi xách Simone ở Long An có dấu hiệu bị ngộ độc thức ăn.

Liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm tại Công ty TNHH túi xách Simone (Khu công nghiệp Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An), chiều 23/4, bác sĩ Nguyễn Hữu Thơ, Giám đốc Bệnh viện huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến 16 giờ cùng ngày, bệnh viện đã tiếp nhận và cấp cứu cho 304 công nhân.

Theo bác sĩ Nguyễn Hữu Thơ, các công nhân bắt đầu nhập viện từ lúc 8 giờ sáng kéo dài đến trưa với các triệu chứng giống nhau như đau bụng, tiêu chảy, nôn ói. Một số công nhân còn bị sốt cao 38 độ và ngất xỉu. Các trường hợp nhẹ, sau khi sơ cứu đã cho xuất viện. Đối với những trường hợp nặng được giữ lại để theo dõi và truyền dịch do bị mất nước. Đáng chú ý trong số này có 2 trường hợp là công nhân đang mang thai tháng thứ 3. Hai công nhân này sức khỏe đã ổn định nhưng do có thai nên được giữ lại khoa Sản để theo dõi thêm.

Các công nhân cho biết, họ ăn bữa cơm tối lúc 17 gờ 30 chiều 22/4 với món rau cải ngọt và thịt gà. Trong buổi ăn này, khi bắt đầu ăn rau cải luộc đã phát hiên có mùi hôi, tuy nhiên không để ý. Đến 2 giờ ngày 23/4 thì bị đau bụng, đi ngoài và nôn ói. Sáng 23/4, các công nhân vẫn đi làm và lên phòng y tế công ty xin thuốc thì thấy rất đông người tại đây. Sau đó các công nhân được Ban Giám đốc điều động xe tới chở đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Nhà Bè.

Bác sĩ Nguyễn Hữu Thơ, Giám đốc Bệnh viện huyện Nhà Bè cho biết, đa phần các công nhân bị ngộ độc sau khi ăn tối khoảng 10 giờ đồng hồ. Qua điều tra dịch tễ ban đầu, bệnh viện nghi ngờ vụ ngộ độc thực phẩm này là do bị nhiễm khuẩn. Do số lượng bệnh nhân quá đông, bệnh viện đã huy động thêm Đội cấp cứu của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương và Bệnh viện Quận 7 xuống hỗ trợ. Đến 16 giờ ngày 23/4, chỉ còn hơn 10 bệnh nhân bị nặng đang điều trị tại bệnh viện.

Công ty này có khoảng 5.000 công nhân, thường chia làm 2 đợt trong các bữa ăn và trước đây chưa xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào xảy ra tại công ty. Được biết, toàn bộ thức ăn đều cho nhà ăn công ty tự chế biến và nấu.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Long An đã đến công ty này lấy mẫu thức ăn và đang gửi mẫu tại Viện Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh để tìm rõ nguyên nhân. Hiện các đơn vị chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.


H.Chung (TTXVN)