12:10 17/12/2011

Hơn 250 người thương vong do đụng độ tại Ai Cập

Tối 16/12, hàng trăm người biểu tình đã phong tỏa một trong những đại lộ chính dẫn tới quảng trường Tahir. Đụng độ đã xảy ra trên một con phố nối tòa nhà chính phủ với quốc hội, làm ít nhất 3 người thiệt mạng và 257 người bị thương.

Tối 16/12, hàng trăm người biểu tình đã phong tỏa một trong những đại lộ chính dẫn tới quảng trường Tahir. Đụng độ đã xảy ra trên một con phố nối tòa nhà chính phủ với quốc hội, làm ít nhất 3 người thiệt mạng và 257 người bị thương.

Trong một thông cáo báo chí trên hãng thông tấn chính thức MENA cùng ngày, Hội đồng Tối cao các lực lượng vũ trang quân sự (SCAF), hiện đang nắm quyền điều hành Ai Cập, đã quy trách nhiệm cho người biểu tình gây ra đụng độ. SCAF khẳng định chính người biểu tình đã ném bom xăng và bắn súng vào binh sỹ, đồng thời bác tin cho rằng binh lính có ý định giải tán biểu tình. SCAF nhấn mạnh lực lượng an ninh đã kiềm chế một cách tối đa và không tấn công vào người biểu tình.

Đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh bên ngoài tòa nhà quốc hội ở thủ đô Cairo của Ai Cập, ngày 16/12. Ảnh:  AFP/TTXVN



Chủ tịch SCAF Hussein Tantawi đã ra lệnh đưa những người bị thương vào điều trị tại các bệnh viện quân sự, nơi có các trang thiết bị tốt hơn các bệnh viện dân sự.

Đây là đợt bùng phát bạo lực đầu tiên kể từ các vụ đụng độ trong cuộc biểu tình 5 ngày, làm 42 người bị thiệt mạng hồi tháng 11 trước thềm cuộc bầu cử quốc hội. Tình trạng bạo lực này đang phủ bóng lên quá trình kiểm phiếu sau đợt hai của cuộc bầu cử.

Người biểu tình đòi các tướng lĩnh chuyển giao toàn bộ quyền lực cho một chính phủ dân sự. Tuy nhiên, SCAF cho biết sẽ chỉ chuyển giao cho một tổng thống được dân bầu ra vào tháng 6/2012, sau khi kết thúc cuộc tổng tuyển cử hiện nay. Dự kiến đợt ba cuộc bầu cử Hạ viện sẽ diễn ra vào tháng 1/2012. Sau đó sẽ là ba đợt bầu cử Thượng viện.


TTXVN/Tin Tức