09:21 16/09/2020

Hơn 25 năm tù giam dành cho các đối tượng tàng trữ ma túy và không tố giác tội phạm

Ngày 16/9, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy” và “không tố giác tội phạm”.

Ngày 16/9, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Đào Xuân Hùng (sinh năm 1972, trú tại Sơn Dương, Tuyên Quang) về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”; Hoàng Ánh Dương (sinh năm 1980, trú tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên), Hoàng Huy Bình (sinh năm 1973, trú tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Hoàng Xuân Hòa (sinh năm 1974, trú tại thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, Thanh Hóa) về tội “không tố giác tội phạm”. 

Chú thích ảnh
Các bị cáo Đào Xuân Hùng, Hoàng Ánh Dương, Hoàng Huy Bình và Hoàng Xuân Hòa tại phiên tòa nghe Hội đồng xét xử tuyên án. 

Tại phiên tòa, các bị cáo Đào Xuân Hùng, Hoàng Ánh Dương, Hoàng Huy Bình và Hoàng Xuân Hòa đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình đã tuyên phạt: bị cáo Đào Xuân Hùng 17 năm tù giam về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy” được quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 2015; bị cáo Hoàng Ánh Dương 5 năm 6 tháng tù giam; Hoàng Xuân Bình 18 tháng tù giam, Hoàng Xuân Hòa 15 tháng tù giam, cùng về tội “không tố giác tội phạm” được quy định tại khoản 1, Điều 390 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trong vụ án này, bị cáo Đào Xuân Hùng có hai tiền án chưa được xóa án tích, trong đó có một tiền án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Do đó, bị cáo Hùng thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm. Bị cáo Hoàng Huy Bình có 1 tiền án chưa được xóa án tích nên lần phạm tội này cũng thuộc trường hợp tái phạm.

Theo nội dung cáo trạng, do có mối quan hệ quen biết, ngày 15/10/2019, Hoàng Ánh Dương lái xe ô tô 20A - 198.11 chở Đào Xuân Hùng, Hoàng Xuân Hòa và Hoàng Huy Bình đi Lai Châu, Điện Biên. Khi đến Tuần Giáo (Lai Châu), Hòa, Dương, Bình nghỉ lại, còn Đào Xuân Hùng đã đến nhà Lầu A Dình (bạn tù trước đây) để đòi nợ. Do không có tiền để trả cho Hùng, Dình đã trả nợ bằng ma túy. Sau khi nhận ma túy, Hùng gọi điện cho Hòa lái xe đến đón.

Tại nhà nghỉ, Hùng mang số ma túy ra kiểm tra, thấy mỗi bọc có 4 gói màu xanh. Sau đó, Hùng lấy một gói ma túy đổ ra 10 viên cho cả 4 cùng sử dụng. Do không sử dụng hết, hai viên còn lại Hùng cất vào túi. Việc này cả Hòa, Bình và Dương cùng nhìn thấy.

Sau đó, cả 4 đối tượng xuống trả phòng nghỉ và lên xe về Hà Nội. Đến địa phận huyện Tân Lạc (Hòa Bình), các đối tượng trên bị lực lượng chức năng Công an tỉnh Hòa Bình phát hiện, bắt giữ. Khám trên người Đào Xuân Hùng, lực lượng chức năng phát hiện 161,76 gram ma túy loại Methamphetamine. Hành vi trên của Đào Xuân Hùng đã đủ cấu thành tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Ba bị cáo Hoàng Ánh Dương, Hoàng Huy Bình và Hoàng Xuân Hòa, biết rõ Đào Xuân Hùng đang tàng trữ trái phép chất ma túy mà không tố giác tội phạm nên đủ yếu tố cấu thành tội “Không tố giác tội phạm”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra nhiều lần triệu tập đối tượng Lầu A Dình (mà bị cáo Hùng khai là bạn tù) để xác minh làm rõ nhưng đối tượng này không có mặt tại địa phương, không ai biết đi đâu, làm gì nên chưa có căn cứ để xử lý. Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra xác minh, khi nào có đủ căn cứ sẽ xử lý sau theo quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: Vũ Hà (TTXVN)